Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 29/9
![]() |
Mỹ: Pfizer sẽ xin cấp phép vắc-xin Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi
Liên doanh Pfizer/BioNTech hôm thứ Ba thông báo rằng họ đã đệ trình lên Cơ quan Dược phẩm Hoa Kỳ kết quả thử nghiệm vắc-xin Covid-19 ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi và dự định gửi yêu cầu chính thức để được cấp phép cho nhóm tuổi này những tuần tới.
United Airlines: sa thải 593 nhân viên không tiêm chủng
Công ty United Airlines, đã yêu cầu tất cả nhân viên của mình tại Hoa Kỳ vào đầu tháng 8 phải tiêm vắc-xin Covid-19, thông báo rằng họ đang chuẩn bị sa thải 593 người không cung cấp bằng chứng về việc họ đã tiêm. Tuy nhiên, hơn 99% nhân viên của công ty này đã chọn tiêm chủng.
Sanofi ngừng phát triển vắc-xin RNA
Tập đoàn dược phẩm Sanofi của Pháp sẽ không tiếp tục phát triển vắc-xin RNA chống lại Covid-19, nhưng vẫn có ý định sử dụng công nghệ mới này để chống lại các loại virus khác.
Sanofi tin rằng vắc-xin RNA của họ được tung ra thị trường quá muộn nên khả năng thành công thương mại rất thấp.
Vắc-xin Covid-19: Tổng thống Nam Phi tố cáo thói ích kỷ của các hãng dược
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa hôm thứ Ba đã kêu gọi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) giảm hoặc miễn khẩn cấp quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc-xin và các công nghệ y tế khác được sử dụng chống lại Covid-19, vì các nước nghèo đang thiếu vắc-xin.
Kỷ lục về số người chết vì Covid-19 ở Nga
Nga đã ghi nhận một kỷ lục mới về số ca tử vong hằng ngày do Covid-19 vào thứ Ba, với 852 ca tử vong.
Serbia đã ghi nhận hơn 8.100 ca nhiễm mới vào thứ Ba, một kỷ lục kể từ khi bắt đầu đại dịch.
Tình trạng khẩn cấp ở Nhật Bản sắp kết thúc
Thủ tướng Yoshihide Suga tuyên bố Nhật Bản sẽ thoát khỏi tình trạng khẩn cấp (được áp dụng kể từ tháng 7) đối với một phần của đất nước khi đối mặt với đại dịch, do tình hình y tế đã được cải thiện rõ rệt trong những tuần gần đây.
Các hạn chế hiện tại, chủ yếu bao gồm việc yêu cầu các quán bar và nhà hàng đóng cửa sớm hơn và không bán rượu và yêu cầu các nhà tổ chức sự kiện hạn chế số lượng khán giả, đã được đưa ra vào giữa tháng 7, trước Thế vận hội Tokyo.
Hơn 4,75 triệu người chết
Đại dịch đã giết chết ít nhất 4.752.875 người trên khắp thế giới kể từ cuối tháng 12 năm 2019, theo một báo cáo do AFP thiết lập từ các nguồn chính thức vào thứ Ba lúc 10:00 GMT.
Mỹ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 692.501 người chết, tiếp theo là Brazil (595.446), Ấn Độ (447.373), Mexico (275.676) và Nga (205.531).
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính tỷ lệ tử vong liên quan trực tiếp và gián tiếp đến Covid-19 có thể cao gấp 2-3 lần so với báo cáo chính thức.
Nh.Thạch
AFP
-
[VIDEO] Điểm các tin tức, sự kiện Năng lượng - Dầu khí nổi bật tuần qua, từ 23/6 đến 29/6/2025
-
[VIDEO] Điểm sự kiện Năng lượng - Dầu khí nổi bật tuần qua, từ ngày 9-15/6/2025
-
[VIDEO] Điểm sự kiện Năng lượng - Dầu khí nổi bật tuần qua
-
Dịch Covid-19 bùng phát, không phải là “báo động giả”!
-
[VIDEO] Điểm sự kiện Năng lượng - Dầu khí nổi bật tuần qua, từ ngày 5/5 đến 11/5/2025
-
Văn kiện trình Đại hội XIV có tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
-
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
-
Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương
-
Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội


