Tìm thấy ảnh chân dung và chiếc ví ghi tên Đinh Xuân Mễ trong các phần mộ liệt sĩ tại Ba Tơ
Trong hai ngày 1-2/9, Đội lấy mẫu số 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đã phát hiện nhiều di vật được lưu giữ trong các phần mộ.
Đáng chú ý, tại phần mộ số 32, hàng số 10, khu A, lực lượng chức năng tìm thấy một cuốn album nhỏ còn lưu giữ một số hình ảnh cùng dòng chữ viết tay. Trên album có tên Nguyễn Văn Thuận hoặc Nguyễn Văn Tuấn, do phần chữ cuối đã bị nhòe theo thời gian, kèm dãy số 748903 TA 90 và một bức ảnh chân dung người phụ nữ.
![]() |
| Di vật có dòng chữ ghi tên Nguyễn Văn Thuận hoặc Nguyễn Văn Tuấn vừa được khai quật. (Ảnh: Thành Duy) |
Cũng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ, sáng 2/9, Đội lấy mẫu số 5 tiếp tục phát hiện một chiếc ví da tại phần mộ số 12, hàng 1, khu B. Trên chiếc ví có ghi tên Đinh Xuân Mễ.
Sau nhiều năm nằm trong phần mộ, các di vật đều đã xuống màu, một số chi tiết bị bong tróc, hư hỏng. Tuy nhiên, những dấu tích còn lại vẫn có thể cung cấp những thông tin quan trọng cho quá trình xác minh.
![]() |
| Một di vật khác được tìm thấy tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ. (Ảnh: Thành Duy) |
Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, người phụ nữ trong bức ảnh có thể là thân nhân của liệt sĩ. Trong khi đó, tên Đinh Xuân Mễ trên chiếc ví được nhận định nhiều khả năng là tên của người đã sử dụng chiếc ví, qua đó có thể trở thành một manh mối phục vụ việc xác định danh tính liệt sĩ.
Ngay sau khi phát hiện, các hiện vật được cán bộ, chiến sĩ ghi chép, đánh dấu cụ thể theo từng vị trí phần mộ và bảo quản cẩn thận. Bức ảnh chân dung cũng được phục dựng nhằm làm rõ các đặc điểm nhận dạng, phục vụ công tác xác minh, đối chiếu.
Những kỷ vật nhỏ bé được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ có thể trở thành những manh mối đặc biệt quý giá, giúp kết nối thông tin giữa phần mộ với thân nhân, đồng đội và những người từng biết các liệt sĩ. Từ những dấu vết còn lại, cơ quan chức năng đang từng bước rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin để làm rõ danh tính những người đã hy sinh.
![]() |
| Hình ảnh người thiếu nữ được phục dựng để giúp xác minh danh tính của liệt sĩ. (Ảnh: Thành Duy) |
Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương rà soát hồ sơ, xác minh thông tin liên quan đến bức ảnh, chiếc ví và các di vật được phát hiện, với hy vọng sớm xác định được danh tính liệt sĩ, đưa tên tuổi các anh trở về với gia đình.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo 12 Đội lấy mẫu của tỉnh làm việc xuyên lễ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 15/9.
Đến ngày 1/9/2026, toàn tỉnh đã tổ chức 25 đợt khảo sát, xác minh tại 15 địa bàn; quy tập được 21 hài cốt liệt sĩ. Công tác lấy mẫu sinh phẩm được triển khai tại 88/113 nghĩa trang liệt sĩ và hiện đang thực hiện tại 12 nghĩa trang. Lực lượng chức năng đã khai quật 10.978 mộ, trong đó 7.382 mộ đủ điều kiện lấy mẫu; 3.348 mẫu đã được bàn giao để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Phúc Nguyên - Thành Duy
-
Du lịch Quảng Ngãi bùng nổ dịp nghỉ lễ 2/9, đạt mức tăng trưởng vượt trội
-
Sớm hoàn thiện Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất
-
Gỡ "nút thắt" cho nhà máy điện gió 50MW ở Quảng Ngãi
-
Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường: PETROVIETNAM tập trung nguồn lực xây dựng hệ sinh thái công nghiệp và năng lượng tại Dung Quất
-
Tìm thấy ảnh chân dung và chiếc ví ghi tên Đinh Xuân Mễ trong các phần mộ liệt sĩ tại Ba Tơ
-
Hà Nội tấp nập du khách dịp Quốc khánh 2/9
-
Du lịch Quảng Ngãi bùng nổ dịp nghỉ lễ 2/9, đạt mức tăng trưởng vượt trội
-
Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày Quốc khánh 2/9
-
Dàn quân nhạc lần đầu biểu diễn ở độ cao 10.000 mét mừng Quốc khánh





