Tỉ phú nào mất nhiều tiền nhất trong năm 2018?

16:45 | 25/12/2018

149 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Các tỉ phú giàu nhất thế giới đã mất khoảng 511 tỉ USD trong năm 2018, đứng đầu trong số đó là tỉ phú Mark Zuckerberg, ông chủ mạng xã hội Facebook, với 23 tỉ USD.  

Theo Bloomberg News ngày 24/12, tình trạng căng thẳng của mậu dịch quốc tế và lo ngại về nguy cơ có suy trầm kinh tế ở Mỹ đang kéo thị trường chứng khoán xuống thấp hơn nữa vào thời gian cuối năm, khiến 500 người trong danh sách chỉ số tỉ phú của Bloomber (Bloomberg Billionaires Index) chỉ còn số tài sản tổng cộng là 4,7 nghìn tỉ USD, tính tới khi thị trường đóng cửa ngày 21/12/2018.

Đây chỉ là năm thứ hai có sự sụt giảm chỉ số này, kể từ khi được thành lập vào năm 2012.

Đây cũng là sự thay đổi hoàn toàn so với lúc khởi đầu của năm 2018, khi thái độ lạc quan của các nhà đầu tư đẩy tổng trị giá của 500 người này lên tới con số kỷ lục là 5,6 nghìn tỉ USD.

ti phu nao mat nhieu tien nhat trong nam 2018
Tỉ phú Mark Zuckerberg đã mất 23 tỉ USD trong năm 2018

“Trong vài tuần trở lại đây, sự lo lắng của giới đầu tư tăng cao. Chúng tôi không nghĩ rằng sẽ có suy trầm kinh tế, nhưng chúng tôi cũng biết là có những đe dọa liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế của thế giới”, theo bà Katie Nixon, người đứng đầu về lĩnh vực đầu tư tại Công ty Northern Trust Wealth Management.

Ngay cả ông Jeff Bezos, người có được mức tăng trưởng tài sản lớn nhất thế giới trong năm 2018, cũng không thoát được sự chao đảo trong năm nay. Tài sản của ông lên tới mức kỷ lục là 168 tỉ USD trong tháng 9/2018, nghĩa là tăng 69 tỉ USD. Sau đó, số tài sản giảm mất 53 tỉ USD, một con số còn lớn hơn trị giá của cả công ty Ford Motor Co. Đến cuối năm 2018, tài sản của ông Bezos chỉ còn vào khoảng 115 tỉ USD.

Tỉ phú Mark Zuckerberg của Facebook Inc. là người bị mất nhiều tiền nhất trong năm qua, giảm 23 tỉ USD.

Nói chung, 173 tỉ phú Mỹ trong danh sách này đã mất tổng cộng khoảng 5,9% tài sản của họ, khiến tổng trị giá của họ chỉ còn là 1,9 nghìn tỉ USD.

Trong khi đó, 128 nhà tỉ phú ở châu Á trong danh sách Bloomberg Billionaires Index mất tổng cộng 144 tỉ USD trong năm 2018. Ba tỉ phú mất nhiều tiền nhất ở châu Á đều là ở Trung Quốc, với người đứng đầu là ông Wang Jianlin thuộc công ty Wanda Group, bị giảm 11,1 tỉ USD.

Bloomberg có nêu tên 39 thành viên hàng tỉ phú mới thấy ở châu Á trong năm 2018, nhưng nhiều người trong số này không tồn tại lâu. Đến ngày 7/12 vừa qua, đã có khoảng 40% trong số này bị mất danh hiệu tỉ phú.

Vùng Trung Đông cũng gặp nhiều chao đảo trong năm 2018. Người giàu nhất Saudi Arabia, Hoàng tử Alaweed, bị mất 3,4 tỉ USD. Trong khi đó, giới giàu có nhất ở châu Phi bị mất đi khoảng 14% tài sản trong năm qua.

Ở châu Âu, đa số các nhà tỉ phú đều thấy tài sản của họ sút giảm, từ người sáng lập công ty Zara, Amancio Ortega, cho tới cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusoni, đều sút giảm tài sản.

Ở Mexico, tỉ phú Carlos Slim, có lúc từng là người giàu nhất thế giới, nay đứng hàng thứ sáu với số tài sản là 54 tỉ USD.

Các nhà tỉ phú Nga nói chung không bị thiệt hại nhiều như ở các nơi khác vì đầu tư vào lĩnh vực năng lượng. Tuy vậy, 16 trong số 25 tỉ phú Nga trong danh sách của Bloomberg Index bị sút giảm tài sản trong năm 2018. Tổng trị giá tài sản của 25 người giàu nhất nước Nga nay vào khoảng 255 tỉ USD.

ti phu nao mat nhieu tien nhat trong nam 2018Tỉ phú Trung Quốc thoát tội hiếp dâm ở Mỹ
ti phu nao mat nhieu tien nhat trong nam 2018Tỷ phú trẻ tuổi nhất châu Phi bị bắt cóc ngay tại khách sạn hạng sang
ti phu nao mat nhieu tien nhat trong nam 2018Tổng thống Donald Trump mất gần 600 triệu USD
ti phu nao mat nhieu tien nhat trong nam 2018Jack Ma: "Người cần cù chưa chắc thành công"

Th.Long

Bloombreg