Thủ tướng cấm lấy đất sân golf xây biệt thự
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có chỉ thị yêu cầu các địa phương, các cơ quan, ban ngành thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát việc quy hoạch, sử dụng sân golf trong cả nước.
Việc quy hoạch đất dành cho sân golf phải được thực hiện công khai, dân chủ và phải lấy ý kiến của nhân dân. Chỉ thị cũng khẳng định: Các dự án sân golf không được sử dụng đất trồng hoa màu, trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất quy hoạch xây khu đô thị, khu công nghiệp…
Đất sử dụng để xây sân golf phải là đất trống đồi núi trọc, đất chất lượng thấp, đất hoang hóa hoặc vùng đất cát ven biển. Hơn nữa, sân golf phải được xây dựng ở những khu vực có tiềm năng du lịch cao để hoạt động hiệu quả, kết hợp với các dịch vụ du lịch khác.
Bên cạnh đó, chỉ thị cũng nghiêm cấm việc sử dụng đất đã cấp xây dựng sân golf vào mục đích xây nhà ở, xây biệt thự, liền kề… Đất xây sân golf phải được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.
Chỉ thị cũng yêu cầu các địa phương, các ban ngành hối thúc, giám sát các nhà đầu tư, các chủ dự án đảm bảo tiến độ xây dựng, thực hiện đúng các hạng mục công trình, tuân thủ các quy định về môi trường…
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các địa phương rà soát, tính toán kỹ về sự cần thiết, nhu cầu, số lượng sân golf đến năm 2020 để đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch, bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển của đất nước trong từng thời kỳ.
Hoàng Thắng
-
Trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong huy động và sử dụng dòng vốn nội bộ
-
Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030
-
Tăng cường phân cấp, tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước
-
Chuyến thăm 4 nước của Tổng Bí thư tạo thêm động lực và nguồn cảm hứng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới
-
Hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (sửa đổi)