Thu 5 khẩu súng và 18 viên đạn ở nhà cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh

05:48 | 05/09/2019

470 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Quá trình khám xét chỗ ở của bị can Trần Văn Minh - cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát hiện, thu giữ 5 khẩu súng, 18 viên đạn và 3 giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cùng cấp đề nghị truy tố 21 bị can trong vụ án bán đất công sản cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm), Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79), gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng xảy ra tại Đà Nẵng.

Trong số 21 bị can nói trên, ông Trần Văn Minh, cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, được xác định là người chủ mưu, cầm đầu, bị đề nghị truy tố 2 tội danh "vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" và "vi phạm các quy định về quản lý đất đai". Cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến cũng bị đề nghị truy tố cả 2 tội danh nêu trên.

thu 5 khau sung va 18 vien dan o nha cuu chu tich da nang tran van minh
Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh.

Theo kết luận điều tra, ngày 18/4/2018, quá trình khám xét chỗ ở của bị can Trần Văn Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát hiện, thu giữ 5 khẩu súng, 18 viên đạn và 3 giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.

Ngày 17/5/2018, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an ban hành kết luận giám định, xác định: 5 khẩu súng, 18 viên đạn trên không phải là vũ khí quân dụng, trong đó 3 khẩu súng và 18 viên đạn thuộc danh mục công cụ hỗ trợ, 2 khẩu súng là đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định xử lý vật chứng, giao Công an TP Đà Nẵng xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Dân trí

Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng giúp Vũ "nhôm" gây thiệt hại 20.000 tỷ đồng như thế nào?
Hé lộ việc Trương Duy Nhất giúp Vũ "nhôm" thâu tóm nhà, đất công sản ở Đà Nẵng
Vũ “nhôm” bị lừa 700.000 USD như thế nào?
Hai cựu Thứ trưởng Công an và Vũ “nhôm” không được giảm án