Thông tin thêm về việc Trung Quốc tiếp tục xả nước xuống hạ lưu sông Mekong
![]() |
| Đập thủy điện Cảnh Hồng của Trung Quốc đang tiếp tục xả nước xuống hạ lưu sông Mekong |
Theo ông Lê Hải Bình, thông qua các kênh ngoại giao, ngày 11/4/2016, phía Trung Quốc cho biết, căn cứ vào trữ lượng nước ở trên thượng nguồn, cũng như an ninh điều tiết mạng lưới điện, từ ngày 11 đến 20/4/2016, phía Trung Quốc sẽ điều chỉnh xả nước từ đập thủy điện Cảnh Hồng ở mức 1.200 mét khối/giây. Từ ngày 21/4 đến hết mùa khô thủy điện Cảnh Hồng sẽ lại gia tăng lưu lượng xả nước xuống hạ lưu sông Mekong.
Ông Lê Hải Bình cho biết thêm, theo thông tin từ các cơ quan chức năng, sau khi Trung Quốc và Lào có thông báo xả nước từ các đập thủy điện, hỗ trợ cho việc chống hạn hán và xâm nhập mặn của Việt Nam thì lượng nước trên đã về đến Việt Nam vào tuần đầu tháng 4 năm 2016, làm gia tăng lưu lượng nước sông Mekong và hỗ trợ cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chống hạn, cũng như chống xâm nhập mặn.
Nhân việc này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định: “Việt Nam hoan nghênh các nỗ lực của các quốc gia liên quan trong việc phối hợp sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong và qua đó đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia liên quan, cũng như cuộc sống của những người dân tại khu vực này”.
Trước đó, ngày 12/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết, Trung Quốc quyết định tiếp tục xả nước từ ngày 11/4 cho tới khi mùa nước cạn kết thúc. Mức xả nước sẽ được điều chỉnh theo tình hình tại khu vực thượng nguồn và nhu cầu thực sự của các quốc gia ở hạ nguồn.
Đây là lần thứ 2 Trung Quốc tiến hành xả nước xuống hạ lưu sông Mekong, sau đợt xả nước từ ngày 15/3 đến 10/4, cũng theo yêu cầu từ các quốc gia hạ nguồn. Lượng nước này đã được Trung Quốc tích trữ tại nhà máy thuỷ điện trong mùa nước dâng cao và thời điểm lũ.
| Ngoại giao “nước” của Bắc Kinh Theo giới truyền thông Trung Quốc, ngày 23/3, hội nghị thượng đỉnh hợp tác sông Lan Thương-Mekong lần thứ nhất sẽ khai mạc tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, với sự có mặt của lãnh đạo 6 nước, gồm Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam |
| Trung Quốc tăng gấp đôi lưu lượng xả nước thông thường xuống sông Mekong Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình, phía Trung Quốc đã thông báo sẽ tăng gấp đôi lưu lượng xả nước thông thường từ đập Thủy điện Cảnh Hồng xuống khu vực hạ lưu sông Mekong theo đề nghị của Việt Nam. |
| Sông Mekong cạn nước và cuộc đấu pháp lý với Bắc Kinh Những đập thuỷ điện trên dòng sông Mekong đang ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu nông dân Đồng bằng sông Cửu Long. Và khi nó ở tầm một vấn đề đa quốc gia, cần một thái độ cương quyết ở tầm đa quốc gia. |
| Đề nghị TQ hỗ trợ xả nước khắc phục hạn, mặn Việt Nam đề nghị TQ gia tăng lưu lượng xả nước từ thủy điện Cảnh Hồng (Vân Nam, TQ) xuống hạ lưu sông Mekong. |
Linh Phương
-
Techcombank Investment Summit 2026: Lời giải cho động lực phát triển vì sự phồn vinh của Việt Nam
-
Việt Nam đầu tư ra nước ngoài hơn 2,6 tỷ USD
-
Việt Nam thúc đẩy kết nối nguồn lực, xây dựng hệ thống năng lượng APEC tự cường
-
Tổng thống Nga Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada
-
Nâng hạng thị trường chứng khoán, nâng chuẩn nền kinh tế
-
Chính phủ yêu cầu hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng
-
Bộ Công Thương ban hành quy định mới về Vụ Tổ chức cán bộ

