Thông tin mới vụ vây bắt kẻ buôn ma túy có súng
![]() |
Hiện trường vụ việc (ảnh: IT) |
Như PetroTimes đã thông tin, khoảng 14h ngày 29/4, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức vây bắt đối tượng buôn ma túy, dùng súng chống trả lực lượng chức năng.
Trao đổi với PetroTimes, ông Vũ Đức Vinh - Chủ tịch thị trấn Hữu Lũng cho biết: “Tôi có nắm việc lực lượng Công an nổ súng truy bắt đối tượng buôn bán ma túy. Sự việc xảy ra khoảng 14h. Về phía thị trấn, chúng tôi đã cử lực lượng Công an, quân sự tham gia vây bắt các đối tượng trên”.
Đến tối cùng ngày, trả lời trên báo chí, Đại tá Nguyễn Trung Thực - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin: Đối tượng điều khiển xe Mazda trắng lao vào nhà dân và dùng súng chống trả lực lượng chức năng trong lúc vận chuyển ma túy đá đã bị bắt.
Quá trình vây bắt, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã sử dụng chó nghiệp vụ, lựu đạn cay để đảm bảo an toàn cho nhân dân và cho các cán bộ Công an.
Đối tượng bị bắt giữ là Trần Bá Đức (trú tại TP Lạng Sơn).
Sau khi bắt giữ được đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ 4 gói màu trắng được xác định là ma túy đá trọng lượng khoảng 1kg. Lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã rút ngay sau đó.
Cũng theo người đứng đầu Công an tỉnh Lạng Sơn, sau khi bị bắt, Đức vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nên cơ quan Công an chưa khai thác được nhiều.
Trần Bá Đức là đối tượng vận chuyển ma túy đá vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nên cơ quan công an tỉnh tổ chức vây bắt.
Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
![]() | Lạng Sơn: Đang vây bắt đối tượng buôn ma túy có súng |
Hinh - Cư
-
Tội phạm ma túy Bắc miền Trung - Tây Nguyên diễn biến phức tạp và khó lường
-
Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn xăng dầu trị giá hơn 13 tỷ đồng
-
Lạng Sơn: Bắt 9 đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
-
Lạng Sơn: Đang mang xe gian đi tiêu thụ thì bị bắt
-
Bắt đối tượng vận chuyển hơn 5kg thuốc phiện cùng 5.600 viên ma túy tổng hợp
-
Đề xuất giảm thuế VAT đối với xăng dầu đến hết năm 2026
-
Đại biểu Phạm Văn Hòa: DNNN cần ưu tiên trích lập quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ
-
Trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong huy động và sử dụng dòng vốn nội bộ
-
Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030
-
Tăng cường phân cấp, tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước