Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Síp chớ thăm dò dầu khí "liều lĩnh"
"Những hành động liều lĩnh của chính quyền Síp, được hỗ trợ bởi một số nước châu Âu, đã trở thành một mối nguy hiểm", ông Erdogan nói trong một bài diễn văn ở Ankara.
Trong một lời nói ám chỉ đến các nước châu Âu, ông Erdogan cáo buộc các nước EU hỗ trợ Síp thực hiện tham vọng năng lượng. "Những người đang run rẩy như lá khô trước khi làn sóng người di cư nhưng lại biến thành sư tử khi thấy dầu hoặc khí đốt", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói.
![]() |
| Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan |
Những tuyên bố mạnh mẽ của chính quyền Ankara được đưa ra sau khi chính phủ Síp tuyên bố rằng các đại gia năng lượng của Pháp là Total và của Ý là Eni đã cùng nhau phúc đáp một cuộc gọi thầu thăm dò và khai thác dầu và khí đốt ngoài khơi đảo Síp.
Khám phá trong những năm gần đây về các mỏ khí khổng lồ ở phía đông Địa Trung Hải đã làm cho khao khát trở thành “cường quốc” năng lượng của Síp cháy bỏng hơn bao giờ hết.
Cộng hòa Síp, một thành viên của Liên minh châu Âu và thực thi quyền lực của mình chỉ trên hai phần ba phía nam của hòn đảo, đã ký trong các hợp đồng thăm dò gần đây với các công ty khổng lồ như Eni, Total hoặc ExxonMobil.
Nhưng Ankara kêu gọi đình chỉ tất cả các cuộc thăm dò, chừng nào giải pháp cho vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Síp và Cộng hoà Thổ Nhĩ Kỳ Bắc Síp tự xưng, không được cộng đồng quốc tế công nhận, chưa được tìm thấy.
Vào đầu tháng 11/2018, ông Erdogan gọi các chuyên gia tập đoàn dầu mỏ nước ngoài là "hải tặc" khi họ đang cố gắng thăm dò các mỏ dầu ngoài khơi ngoài khơi đảo Síp.
Vào tháng 2/2018, một tàu của ENI đã phải quay trở lại sau khi bị các tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn.
S.Phương
AFP
-
Sửa Luật Điện lực: Cần cơ chế đột phá cho LNG, điện gió ngoài khơi
-
Miền Nam tiết kiệm gần 4,3 tỷ kWh điện, giảm áp lực mùa cao điểm
-
Hoàn thành đóng điện toàn tuyến Đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín
-
Cần Thơ đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển điện gió ngoài khơi
-
Công điện khẩn bảo đảm an toàn hồ đập và hệ thống điện

