Thấy gì từ quyết định mới của OPEC+?
![]() |
| OPEC+ đã quyết định tăng nhẹ sản lượng trong tháng 11, do lo ngại nguồn cung dư thừa toàn cầu. (Ảnh: AFP) |
Cụ thể, nhóm này đã phê duyệt mức tăng thêm 137.000 thùng/ngày cho tháng 11, tiếp tục chuỗi điều chỉnh tăng sản lượng hằng tháng được khởi động từ tháng 4.
Ba nguồn tin từ OPEC+ cho biết, mức tăng sản lượng này là lựa chọn thấp nhất trong số các phương án được nhóm thảo luận, do lo ngại nguy cơ dư thừa nguồn cung trong thời gian tới.
OPEC và văn phòng Chính phủ Ả Rập Xê-út đều từ chối yêu cầu bình luận.
“OPEC+ đã hành động rất thận trọng sau khi nhận thấy thị trường trở nên đáng lo ngại hơn bao giờ hết”, ông Jorge Leon - chuyên gia tại Rystad Energy và là cựu quan chức OPEC - nhận định.
Đầu tháng 10, giá dầu Brent chuẩn quốc tế đã giảm 8%, xuống dưới 65 USD/thùng, sau khi nhiều hãng truyền thông - trong đó có Reuters - đưa tin OPEC+ đang cân nhắc mức tăng sản lượng lớn hơn.
Kể từ khi OPEC+ bắt đầu tăng sản lượng vào tháng 4, giá dầu Brent dao động trong khoảng 60-70 USD/thùng, giảm so với mức 82 USD/thùng hồi đầu năm 2025.
Ông Leon cho biết thêm, cấu trúc hợp đồng tương lai hằng tháng của thị trường dầu cũng đã thay đổi trong tuần qua, cho thấy dấu hiệu dư cung tiềm ẩn, đây có thể là một yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định của OPEC+.
Khoảng chênh lệch giá giao ngay của dầu Brent so với hợp đồng tương lai kỳ hạn sáu tháng đã giảm xuống còn 39 cent, mức thấp nhất kể từ tháng 5. Thông thường, phần chênh lệch này suy yếu khi nguồn cung vượt quá cầu.
Nhóm OPEC+ cho biết chiến lược thị trường của họ được định hướng bởi các yếu tố cung - cầu cơ bản, chứ không dựa trên mục tiêu giá dầu.
Tuy nhiên, theo các nguồn tin am hiểu nội bộ đàm phán OPEC+, Ả Rập Xê-út - quốc gia được xem là lãnh đạo trên thực tế của OPEC+ - dường như đang ưu tiên giành lại thị phần từ các nhà sản xuất đối thủ.
Từ tháng 4 đến tháng 11, các đợt tăng sản lượng đã được OPEC+ lên kế hoạch đạt tổng cộng hơn 2,7 triệu thùng/ngày, tương đương 2,5% nhu cầu dầu toàn cầu, mặc dù nhóm vẫn gặp khó khăn trong việc đạt được đầy đủ mục tiêu này.
Theo dữ liệu và nhận định của giới phân tích, OPEC+ mới chỉ thực hiện được khoảng 75% kế hoạch đề ra, do phần lớn các nhà khai thác đã gần chạm giới hạn công suất.
Hoạt động tích trữ dầu của Trung Quốc cùng với nhu cầu nhiên liệu tăng cao trong mùa hè đã hấp thụ phần lớn nguồn cung bổ sung trong thời gian qua.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích dự đoán thị trường có thể đối mặt với tình trạng dư cung ngày càng lớn trong những tháng tới, khi mùa lái xe mùa hè và vụ thu hoạch mùa thu ở Bắc bán cầu kết thúc, trong khi sản lượng tiếp tục tăng không chỉ từ OPEC+ mà còn từ các nhà khai thác ngoài khối như Mỹ, Brazil và Guyana.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) có trụ sở tại Paris, tình trạng dư cung năm 2026 có thể gấp đôi mức hiện tại, lên tới 3,3 triệu thùng/ngày.
Trong khi đó, theo tính toán của Reuters, dự báo mới nhất của OPEC cho thấy nếu nhóm giữ nguyên sản lượng ở mức của tháng 8, thị trường năm 2026 sẽ thiếu hụt khoảng 700.000 thùng/ngày.
Tuy nhiên, kể từ tháng 8, OPEC đã nâng hạn ngạch sản lượng thêm 821.000 thùng/ngày.
Theo JP Morgan, lượng dầu thô và dầu lỏng tồn kho toàn cầu - bao gồm cả dầu thô được lưu trữ trên tàu - đã tăng đều mỗi tuần trong tháng 9, với tổng mức tăng lên tới 123 triệu thùng chỉ trong tháng này.
Trong 9 tháng đầu năm, tổng lượng tồn kho dầu lỏng toàn cầu đã tăng thêm 269 triệu thùng, trong đó Trung Quốc chiếm hơn một phần ba mức tăng này.
Theo JP Morgan, tốc độ gia tăng xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông và Nga trong tháng 9 sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng dư cung.
Dữ liệu từ Kpler cho thấy, xuất khẩu dầu của Nga, Ả Rập Xê-út, Iraq, UAE, Kuwait và Oman trong tháng 9 đã tăng thêm 1,3 triệu thùng/ngày so với tháng 8.
Tuy nhiên, các chuyên gia được Reuters khảo sát nhận định rằng những yếu tố khó dự đoán như gián đoạn xuất khẩu dầu của Nga do lệnh trừng phạt và các cuộc tấn công từ Ukraine, cùng với hoạt động tích trữ dầu quy mô lớn của Trung Quốc, có thể làm thắt chặt nguồn cung và kích thích nhu cầu tăng trở lại.
Nh.Thạch
AFP
-
Những bước đột phá của Malaysia trong lĩnh vực dầu khí với Nga và Turkmenistan
-
Dầu thô dồi dào, vì sao nhiên liệu tinh chế ở châu Á vẫn thiếu hụt?
-
Giá dầu tăng thúc đẩy sản lượng của Mỹ lên mức kỷ lục mới
-
Xung đột Trung Đông đã "xóa sổ" 1 tỷ thùng dầu dự trữ khỏi thị trường
-
Sản lượng dầu của OPEC thấp nhất kể từ năm 2000
-
Trung Đông tăng tốc xuất khẩu dầu nhiên liệu sau khi Hormuz mở cửa
-
Ả Rập Xê-út khôi phục cảng xuất khẩu dầu chủ lực, nguồn cung toàn cầu thêm dồi dào
-
Giá dầu lao dốc khi nhiều tàu trở lại eo biển Hormuz
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 26/6: Trung Quốc tăng hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 26/6: Giá dầu trở lại gần mức trước xung đột

