Thành phố Quảng Ngãi, Pleiku siết chặt phòng, chống dịch Covid-19

07:30 | 28/08/2021

519 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trước nguy cơ dịch Covid-19 lây lan diện rộng, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) siết chặt thêm nhiều hoạt động, TP Pleiku giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.
Thành phố Quảng Ngãi, Pleiku siết chặt phòng, chống dịch Covid-19
Một điểm phong tỏa tại TP Quảng Ngãi (ảnh: BQN)

Chiều 27/8, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) đã ký ban hành quyết định hỏa tốc siết chặt thêm nhiều hoạt động để phòng, chống dịch.

Theo đó, tiếp tục thực hiện Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 7/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn TP Quảng Ngãi, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn kể từ 0h ngày 28/8 cho đến khi có thông báo mới.

Cụ thể, không tập trung hơn 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m tại nơi công cộng; thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

Tạm dừng các dịch vụ: Hớt tóc, gội đầu, làm đẹp, chụp ảnh - áo cưới; dịch vụ ăn uống không được bán trên vỉa hè, lề đường.

Nghiêm cấm hoạt động chợ tự phát và các hoạt động buôn bán, kinh doanh chung quanh chợ trung tâm thành phố, chợ đầu mối nông sản; dừng hoạt động chợ mua bán lợn tại phường Trương Quang Trọng, chợ Gò Quán tại phường Chánh Lộ.

Dừng các hoạt động hội họp chưa thật sự cần thiết. Trường hợp cần thiết tổ chức cuộc họp phải bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không tập trung quá 10 người trong một phòng, khuyến khích làm việc và họp trực tuyến.

Cũng trong chiều 27/8, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công điện số 20/CĐ-UBND về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Pleiku, cho phép TP Pleiku triển khai thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn TP PleiKu kể từ 0h ngày 28/7 theo Chỉ thị 16/CT-TTg để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, tăng cường kiểm soát, khoanh vùng, thiết lập các chốt chặn ngay tại các cửa ngõ giao thôn của TP Pleiku. Thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng. Yêu cầu mọi người chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết. Tạm dừng tất cả hoạt động trường học, hoạt động nơi công cộng, cơ sở vui chơi giải trí tập trung đông người các (trừ hoạt động kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu). Dừng các hoạt động hội họp không cần thiết.

Đồng thời tăng cường quản lý chặt chẽ khu cách ly, phong tỏa, giám sát thường xuyên việc cách ly tại nhà theo quy định. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân, đặc biệt là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất công ăn việc làm do dịch bệnh.

Trước đó, TP Pleiku đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg. Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh Gia Lai, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP Pleiku trong những ngày qua diễn biến hết sức phức tạp, liên tục xuất hiện các ca dương tính chưa rõ nguồn lây. Do đó, cần thực hiện Chỉ thị 16/ CT-TTg với nguyên tắc “Ai ở đâu, ở đó”.

T.H