Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”

21:35 | 06/08/2020

206 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1193/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15.
thanh lap hoi dong cap nha nuoc xet tang danh hieu nha giao nhan dan nha giao uu tuKhông sống hoài, sống phí
thanh lap hoi dong cap nha nuoc xet tang danh hieu nha giao nhan dan nha giao uu tuGiáo sư Võ Quý: Làm việc gì cũng phải nghĩ cho dân đầu tiên

Theo quyết định, thành phần Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15 gồm: Chủ tịch Hội đồng là GS.TS Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: TS. Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT (Phó Chủ tịch Thường trực); TS. Phạm Huy Giang, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Các Ủy viên Hội đồng gồm: TS. Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế; TS. Lương Hồng Quang, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước; GS.TS Trần Hữu Phúc, Trung tướng, Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng; PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Đại tá, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an; TS. Trịnh Xuân Hiếu, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ GD&ĐT; GS.TS Trần Thọ Đạt, Nhà giáo Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; NGND Nguyễn Vũ Lương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS Nguyễn Ngọc Long, Nhà giáo Ưu tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15 (Hội đồng) có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15.

Thành viên và Tổ thư ký Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Bộ GD&ĐT là cơ quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng có Tổ Thư ký do Bộ GD&ĐT tạo quyết định thành lập. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

N.H