Tên cướp sa lưới vì những chiếc túi xách xuất hiện trước cổng chùa

18:30 | 10/09/2015

1,326 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 10/9, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Hùng (31 tuổi, ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) về hành vi cướp giật tài sản.
tron truy na nhung van len facebook up anh cau likeTrốn truy nã nhưng vẫn lên facebook "up ảnh câu like"
bi an nguoi dan ong mat tich nhap vien duoi ten khacBí ẩn ‘người đàn ông mất tích nhập viện dưới tên khác’
gia danh canh sat hinh su de cuop tai san va cuong damGiả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản và cưỡng dâm!?
sam so khach tay de moc dien thoai"Sàm sỡ" khách Tây để móc điện thoại

Chiều 3/9, Công an quận Hai Bà Trưng tiếp nhận đơn trình báo của chị Phạm Thị D. (25 tuổi, ở huyện Nam Trực, Nam Định) về việc, khoảng 12h cùng ngày, chị đi xe máy trên phố Giải Phóng (gần khu vực cổng trường Đại học Bách Khoa) thì bị nam thanh niên đi xe máy cướp chiếc túi xách bên trong có một chiếc điện thoại iPhone6 và 8 triệu đồng tiền mặt.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định đối tượng Nguyễn Xuân Hùng chính là thủ phạm gây án. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hùng khai, khoảng 9h ngày 3/9, hắn đi xe máy hiệu Honda Future mang biển kiểm soát 29H1-306.50 lang thang trên các tuyến phố khu vực Giải Phóng - Trần Đại Nghĩa - Lê Thanh Nghị để tìm “con mồi” cướp giật tài sản.

Khoảng 12h, khi lưu thông trên đường Giải Phóng, hắn phát hiện một phụ nữ đi xe máy cùng chiều, đeo chiếc túi xách nên bám theo gây án. Sau một hồi bám đuổi, Hùng bất ngờ giật chiếc túi xách của chị D. rồi tăng ga bỏ chạy theo hướng Giải Phóng - Đại Cồ Việt - Trần Đại Nghĩa - Đại La - Minh Khai.

tin nhap 20150910143925
Bị can Nguyễn Xuân Hùng tại cơ quan công an.

Đến ngõ Hưng Kí (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng), hắn dừng lại lục chiếc túi xách lấy toàn bộ tài sản . Sau đó, Hùng vứt lại chiếc túi xách bên cạnh thùng rác ở cổng chùa Hưng Kí và mang chiếc điện thoại đến cửa hàng điện thoại trên phố Đại La bán cho anh Nghiêm Sỹ Tùng với giá 6,5 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Hùng khai, từ đầu tháng 7/2015 đến khi bị bắt, hắn gây ra 7 vụ cướp giật tài sản. Các bị hại được Hùng nhắm tới đều là phụ nữ đi xe máy, để tài sản sơ hở như túi xách, điện thoại, ví da…

Nói về manh mối bắt giữ Hùng, một cán bộ điều tra Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, thời gian qua, cơ quan công an nhận được tin tố giác về việc có những chiếc túi xách lạ được vứt trước cổng chùa Hưng Kí.

Đáng nói, những chiếc túi xách da có giá trị, thậm chí mới sử dụng, đây là một trong những điều bất thường. Chính vì vậy, cảnh sát bố chí lực lượng theo dõi và bắt giữ Hùng.

T.Minh

Năng lượng Mới