TechnipFMC giành được hợp đồng hơn 75 triệu đô la ở Biển Bắc
TechnipFMC, được sinh ra từ sự hợp nhất giữa Technip của Pháp và FMC của Mỹ, đã không thông báo số tiền cụ thể của hợp đồng trên, mà chỉ nói rằng đây là một "hợp đồng quan trọng" có giá trị từ 75 đến 250 triệu đô la.
Công nhân TechnipFMC |
Hợp đồng bao gồm "việc cung cấp và lắp đặt các hệ thống sản xuất dưới biển", theo TechnipFMC.
Những thiết bị này được dành cho dự án Johan Sverdrup, một mỏ dầu khổng lồ ở Biển Bắc, ngoài khơi Na Uy. "Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với Equinor, thông qua việc thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược vào năm 2018", Arnaud Piéton, giám đốc các hoạt động dưới biển của TechnipFMC tuyên bố.
Vào cuối năm 2018, hai nhóm trên đã ký kết hợp tác chiến lược để phát triển các dự án nước ngoài trên toàn thế giới. Trước đây họ đã từng hợp tác trong một số dự án, như mỏ Trestakk ở Biển Na Uy.
TechnipFMC kiếm được hợp đồng hơn 500 triệu đôla ở Tây Phi |
TechnipFMC giành được hợp đồng trị giá hơn 500 triệu euro với ExxonMobil |
TechnipFMC trúng hợp đồng kỹ thuật dầu khí lớn ở Ai Cập |
Nh.Thạch
AFP
-
Bản tin Năng lượng xanh: Việc phát triển năng lượng gió ngoài khơi của Mỹ có thể đảm bảo độ tin cậy cho lưới điện Bờ Đông
-
Bản tin Năng lượng xanh: Chi phí phát triển năng lượng gió ngoài khơi của Mỹ cao hơn 30% so với châu Âu
-
Bản tin Năng lượng xanh: Na Uy tiến hành Phiên đấu thầu đầu tiên cho trang trại gió ngoài khơi quy mô thương mại ở Biển Bắc
-
Deloitte dự báo triển vọng ngành điện lực Hoa Kỳ năm 2024 (Kỳ 2)
-
Vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh cần công bằng, minh bạch
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật Điện lực
-
Dự án đường dây 500kV mạch 3: “Đường thông, móng mở” và quyết tâm của nhà thầu thi công
-
Deloitte dự báo triển vọng ngành điện lực Hoa Kỳ năm 2024 (Kỳ 1)