Tàu phá băng mạnh nhất thế giới được bàn giao cho hải quân Nga
![]() |
Tàu phá băng hạt nhân Arktika |
Tàu phá băng hạt nhân Arktika đã chính thức được đưa vào hoạt động vào thứ Tư tuần này, ngày 21 tháng 10 tại Murmansk, phía Tây Bắc nước Nga. Quốc kỳ Nga được kéo trang trọng trước sự chứng kiến của Thủ tướng Mikhail Michoustine.
“Việc phát triển đội tàu phá băng sẽ giúp phát huy hết tiềm năng vận tải của tuyến đường biển phía Bắc, tăng cường lợi ích thương mại quốc tế cho một hành lang trung chuyển mới giữa châu Âu và châu Á và để đảm bảo vị thế đứng đầu của Nga ở Bắc Cực, một khu vực chiến lược quan trọng đối với chúng tôi”, người đứng đầu chính phủ Nga tuyên bố.
Với kích thước dài 173 mét, rộng 34 mét, trọng tải choán nước là 33.540 tấn, tàu phá băng Arktika thuộc dòng 22220 và được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân với công suất mỗi lò là 175 megawatt, điều này khiến nó trở thành chiếc tàu phá băng mạnh nhất trên thế giới.
Con tàu có khả năng phá lớp băng dày 3 mét và được dùng để dẫn các đoàn tàu vận tải hàng hải chủ yếu vận chuyển dầu do Nga khai thác ở biển Kara, tới thị trường các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tàu được thiết kế để hoạt động ở cả vùng biển Bắc Cực và cửa sông vùng cực.
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
RT
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Nga tăng cường xuất khẩu loại dầu thô được Trung Quốc ưa chuộng vào tháng 7
-
Khả năng Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ?
-
Kinh tế Nga có thể được “tiếp sức” nếu xung đột Iran – Israel tiếp tục đẩy giá dầu leo thang
-
Nga và Trung Quốc lần đầu hợp tác về hạt nhân tại Kazakhstan
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước