Tàu chở dầu tiếp tục đến Venezuela bất chấp lệnh phong tỏa
![]() |
| Cảng El Palito, gần Puerto Cabello, Venezuela. (Ảnh Reuters) |
Tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố phong tỏa tất cả các tàu bị trừng phạt ra vào vùng biển Venezuela, như một phần trong chiến lược gây áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Động thái của Mỹ đã khiến xuất khẩu dầu mỏ trong tháng này của Venezuela giảm xuống còn khoảng một nửa so với mức của tháng 11.
Mỹ đã tịch thu hai lô hàng dầu của Venezuela và các tàu của họ đang tuần tra trên biển Caribe. Áp lực đó đã khiến nhiều chủ tàu lo sợ, dẫn đến việc phải thay đổi lộ trình và quay đầu. Chỉ một phần nhỏ số tàu vẫn tiếp tục hành trình đến quốc gia thành viên OPEC này.
Một số chủ tàu chở dầu đã khẳng định điều trên. Theo trang web theo dõi TankerTrackers.com, ít nhất hai tàu bị trừng phạt đã đến Venezuela trong vài ngày qua, và hai tàu khác không bị trừng phạt đang tiến gần bờ biển nước này.
Theo các thỏa thuận và dàn xếp được thực hiện kể từ khi nước này lần đầu tiên bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt năng lượng vào năm 2019, chính quyền Maduro phải thanh toán cho một danh sách dài các khoản mua sắm và dịch vụ bằng dầu mỏ, bao gồm cả việc trả nợ cho Trung Quốc.
Hai tàu đang tiến gần Venezuela thuộc đội tàu được Trung Quốc và Venezuela sử dụng để trả nợ bằng dầu thô vận chuyển đến các cảng của Trung Quốc. Hiện chưa rõ liệu Trung Quốc có gây áp lực để Mỹ miễn trừ nhằm đảm bảo việc giao nhận số hàng hóa này hay không.
PDVSA không trả lời yêu cầu bình luận. Bộ Dầu mỏ Venezuela và ông Maduro cho biết xuất khẩu dầu của nước này vẫn sẽ diễn ra.
PDVSA đã đàm phán giảm giá và thay đổi hợp đồng với khách hàng trong tháng này để tránh việc trả lại hàng hoặc cắt giảm sản lượng dầu thô. Tuy nhiên, nhiều người mua đang trở nên thiếu kiên nhẫn vì không có lựa chọn thay thế thực sự nào để vận chuyển dầu ra khỏi nước này, ngay cả bằng các tàu chở dầu không bị cấm vận, theo nguồn tin từ công ty.
Theo dữ liệu vận chuyển và tài liệu của PDVSA, chỉ có các tàu chở dầu của Chevron, được phép tiếp tục hành trình đến Mỹ theo sự cho phép của Washington, và các tàu nhỏ chở các sản phẩm phụ từ dầu mỏ và hóa dầu cũng được xuất bến.
Tính đến tuần này, gần hai chục tàu chở dầu neo đậu gần cảng Jose đang chờ giờ bốc hàng hoặc chờ được hướng dẫn khởi hành. Theo dữ liệu và tài liệu, lượng dầu tồn đọng trong các tàu chưa khởi hành đã tăng lên khoảng 16 triệu thùng, từ mức 11 triệu thùng vào giữa tháng 12.
Yến Anh

