Tàu chở dầu cho Chevron bị Iran bắt giữ
![]() |
Theo đó, Hải quân Iran đã bắt giữ một tàu chở dầu mang cờ quần đảo Marshall, ở Vịnh Ô-man ngay sau khi tàu chở dầu này đâm vào một tàu khác của Iran. Tàu này chở dầu cho tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Chevron của Mỹ đã rời cảng Mina Saud ở Kuwait và dự định đến Houston.
Tàu chở dầu thô kể trên do Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu và vận hành. Hải quân Mỹ đã yêu cầu trả tự do cho con tàu, khẳng định rằng con tàu đã bị bắt giữ ở vùng biển quốc tế, nằm giữa Iran và bờ biển Oman.
Hải quân Iran cho biết họ đang đưa tàu chở dầu thô Suezmax trở lại Iran để điều tra. Nhà quản lý con tàu được nhắc tới là Genel Denizcilik Nakliyati AS có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Được biết, Hải quân Mỹ đã cáo buộc Iran can thiệp vào quyền hàng hải trong vùng biển quốc tế. Hải quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố: "Việc Iran tiếp tục quấy rối các tàu và can thiệp vào quyền hàng hải trong vùng biển khu vực là mối đe dọa đối với an ninh hàng hải và nền kinh tế toàn cầu".
Con tàu đã rời một cảng ở Kuwait và đi qua eo biển hẹp Hormuz - một tuyến đường thủy nguy hiểm đầy rẫy nạn cướp biển và bắt giữ. Vụ va chạm được cho là xảy ra ở Vịnh Ô-man, phía bên kia eo biển Hormuz.
| Iran ký thỏa thuận dầu mỏ trị giá 80 tỷ USD với các nhà đầu tư nước ngoài | |
| Công nhân dầu mỏ Iran đình công phản đối chính sách lương bổng |
Bình An
-
Bộ Tài chính xây dựng 4 phương án ưu đãi thuế với xăng dầu
-
Phiên giao dịch carbon trong nước đầu tiên ghi nhận giá chào bán thấp nhất 135.000 đồng/tấn CO2e
-
Gia Lai bổ sung 80 MW điện tái tạo, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
-
Từ 10/8: Áp dụng mức thu mới về phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
-
Điện mặt trời mái nhà được “mở khóa”, nâng giới hạn bán điện dư lên 50%

