Tập đoàn ngân hàng BNP Paribas quyết “nói không” với ngành than
![]() |
| Trụ sở BNP Paribas tại Pháp |
Tháng 11/2019, BNP Paribas đã tuyên bố chấm dứt tài trợ cho ngành than vào năm 2030 tại Liên minh châu Âu và năm 2040 cho phần còn lại của thế giới.
Từ giờ trở đi, "BNP Paribas mở rộng mục tiêu của năm 2030 ra tất cả các nước OECD", ngân hàng này cho biết trong một thông cáo báo chí ngày 11/5/2020, trong đó chỉ ra rằng đại đa số khách hàng sản xuất điện từ than của họ được đặt tại châu Âu và các nước OECD khác. Ngoài ra, "kể từ hôm nay, không có khách hàng mới nào có tỷ lệ doanh thu liên quan đến than lớn hơn 25% được BNP Paribas chấp nhận cấp vốn", ngân hàng bổ sung thêm.
Nhóm này cũng giải thích rằng họ sẽ tiếp tục "cam kết chấm dứt, trong ngắn hạn, quan hệ với bất kỳ khách hàng nào phát triển năng lực sản xuất mới dựa trên than". BNP Paribas ước tính rằng chính sách của họ sẽ dẫn đến việc giảm "khoảng một nửa" số lượng các công ty khách hàng sử dụng than để sản xuất điện cho chính mình.
Các khách hàng còn lại trong danh mục đầu tư của ngân hàng là các công ty sản xuất điện phục vụ dân sinh và chính họ đã đăng ký lộ trình thoát than, tương thích với thỏa thuận quốc tế về khí hậu đã ký kết ở Paris 2015.
Nh.Thạch
AFP
-
Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII bổ sung nguồn điện phù hợp thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
-
Ông Trump chuẩn bị gói cứu trợ 700 triệu USD cho ngành điện than Mỹ
-
Cao điểm “250 ngày đêm” nâng cao an toàn phòng cháy chữa cháy ngành Than
-
Trung Quốc sẽ vận hành hàng loạt dự án điện than trong 2026
-
Ngành công nghiệp than của Nga đối mặt với khủng hoảng
-
ĐBQH Nguyễn Duy Thanh: Không có cơ chế đủ mạnh, mỏ cận biên sẽ tiếp tục nằm dưới đáy biển
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Thiết lập hành lang pháp lý cho thu giữ, lưu trữ carbon
-
Cần cơ chế đặc thù để Petrovietnam vừa đại diện nước chủ nhà, vừa hoạt động sản xuất kinh doanh
-
UAE: Điều chỉnh lớn trong chiến lược định giá dầu thô
-
Giá xăng dầu đồng loạt giảm, E10 ở mức hơn 22.300 đồng/lít

