Tẩn Láo Lở thừa nhận sát hại 4 người hàng xóm

13:59 | 05/09/2016

740 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tại cơ quan điều tra, Tẩn Láo Lở (23 tuổi, dân tộc Dao Đỏ, ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, Bát Xát, Lào Cai) đã thừa nhận ra tay sát hại 4 người ở thôn Phìn Ngan trong một gia đình.
tan lao lo thua nhan ra tay sat hai 4 nguoi hang xomĐã bắt được Tẩn Láo Lở, nghi can trong vụ thảm án ở Lào Cai
tan lao lo thua nhan ra tay sat hai 4 nguoi hang xomLập chốt truy bắt nghi phạm gây thảm án ở Lào Cai
tan lao lo thua nhan ra tay sat hai 4 nguoi hang xomRáo riết truy bắt nghi phạm sát hại 4 người ở Lào Cai

Như đưa tin, khoảng 21h ngày 9/8, sau khi cùng bố mẹ đẻ đi làm nương ở thôn Ná Lùng (xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát) về, anh Tẩn Ông Nải (22 tuổi, ở thôn Phìn Ngan) phát hiện vợ là chị Tẩn Tả Mẩy (22 tuổi) bị chết dưới ao, cách nhà khoảng 100m; con gái Tẩn Mai Phương (2 tuổi) chết dưới lòng suối, có nhiều đá đè lên người; con gái thứ hai mới 20 ngày tuổi và cháu ruột Tẩn Thùy Chi (6 tuổi) bị chết dưới mương nước, cách nhà khoảng 100 m.

tan lao lo thua nhan ra tay sat hai 4 nguoi hang xom
Tẩn Láo Lở tại cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định được nghi phạm gây án là Tẩn Láo Lở. Chiều 12/8, Cơ quan CSĐT Công an Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại thôn Phìn Ngan.

Sau gần 1 tháng truy bắt nghi phạm, tối 4/9, cơ quan điều tra đã bắt giữ được Tẩn Láo Lở.

Theo Thượng tá Doãn Thanh Sơn - Trưởng Công an huyện Bát Xát, quá trình bị bắt giữ, Tẩn Láo Lở không có hành vi chống đối, phản kháng lại lực lượng chức năng.

Bước đầu, nghi can Tẩn Láo Lở thừa nhận đã ra tay sát hại 4 người trong gia đình anh Tẩn Ông Nải.

Được biết, Tẩn Láo Lở đã có vợ và 2 con. Đối tượng ham mê cờ bạc, rượu chè và thường có hành vi sàm sỡ phụ nữ. Lở hai lần bị xử phạt hành chính vì hành vi đồi bại với phụ nữ trong thôn. Trong trong hai nạn nhân bị Tẩn Láo Lở sàm sỡ có chị Tẩn Tả Mẩy.

Minh Tùng