Tại sao giá dầu hiện lại ở mức cao nhất kể từ năm 2014?

14:00 | 20/01/2022

918 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Căng thẳng địa chính trị, gián đoạn nguồn cung và nhu cầu gia tăng. Đây là những yếu tố góp phần làm tăng giá dầu, theo Goldman Sachs, có thể đạt 100 USD trong nửa cuối năm 2022.
Tại sao giá dầu hiện lại ở mức cao nhất kể từ năm 2014?

Thứ Tư tuần này, ngày 19 tháng 1, giá dầu WTI giao tháng 3 tăng 1,24% lên 85,88 USD, trong khi giá Brent tăng 1,10% lên 88,47 USD/thùng. Mức này cao hơn nhiều so với năm 2014, khi ấy giá dầu đạt mức cao nhất là 86,74 USD.

Theo Wall Street Journal, giá dầu đang tăng vọt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông, nơi Houthis đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào một sân bay và các cơ sở công nghiệp ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, quốc gia sản xuất dầu lớn thứ ba OPEC.

Ngoài ra, trong số các yếu tố góp phần làm tăng giá, các nhà phân tích của Goldman Sachs chỉ ra "thâm hụt lớn đáng ngạc nhiên" trên thị trường dầu mỏ, do biến thể Omicron gây ra sự sụt giảm nhu cầu thấp hơn nhiều so với dự báo.

Các nhà phân tích cho biết tác động của Omicron đối với nhu cầu sẽ được bù đắp bằng việc thay thế dầu bằng khí đốt, gia tăng gián đoạn nguồn cung, cắt giảm sản lượng khai thác của các nước OPEC+ và sản lượng đáng thất vọng ở Brazil và ở Na Uy, các nhà phân tích cho biết trong một ghi chú ngày 17/1 và được Reuters đưa tin.

Trong bối cảnh này, Goldman Sachs ước tính giá một thùng dầu Brent sẽ vượt 90 USD trong quý 1/2022 để đạt 95 USD trong quý hai, sau đó là 100 USD trong nửa cuối năm 2022.

Dự báo giá dầu: Brent sẽ tiếp tục tăngDự báo giá dầu: Brent sẽ tiếp tục tăng
Goldman Sachs nhận định giá dầu đạt 105 USD vào năm 2023Goldman Sachs nhận định giá dầu đạt 105 USD vào năm 2023
Vitol tin rằng giá dầu sẽ tăng hơn nữaVitol tin rằng giá dầu sẽ tăng hơn nữa

Nh.Thạch

AFP