Syria không chấp thuận cho người Kurd lập vùng tự trị
Từ lâu người Kurd kiểm soát phần lớn khu vực phía bắc và phía đông Syria đã muốn lập vùng tự trị. Tuy nhiên, chính quyền Damas đã nhiều lần ngăn chặn ý định này, thậm chí trong lịch sử từng xảy ra các cuộc nội chiến về vấn đề này.
Trong các cuộc họp gần đây với Nga về tiến trình hòa giải dân tộc, chính quyền người Kurd đã lại đưa ra một lộ trình và bản đồ để thỏa thuận với Tổng thống Assad. Họ muốn lập khu vực tự trị trong một quốc gia phân quyền, và tự bảo vệ mình khi quân đội Mỹ, lực lượng vốn ủng hộ họ, nay quyết định rút quân. Họ cũng hy vọng một thỏa thuận với chính quyền Damas sẽ ngăn chặn việc Thổ Nhĩ Kỳ tấn công. Ankara coi những người Kurd ở Syria là khủng bố và lo sợ rằng những người này có nguy cơ móc nối với người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ để làm loạn. Đầu tháng 1/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ rút quân một cách tuần tự “trong một khoảng thời gian dài”. Ông còn nói thêm rằng Mỹ muốn bảo vệ người Kurd, một nhóm các chiến binh có vai trò quan trọng đối với chiến dịch của Hoa Kỳ chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng.
![]() |
| Người Kurd ở Syria |
Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters ngày 20/2 bên lề hội nghị ở Trung Đông tại Moscow, bà Bouthaina Shaaban, một cố vấn cao cấp của Tổng thống Assad, đã thẳng thừng từ chối đề nghị này vì sợ rằng việc trao quyền tự trị đồng nghĩa với việc Syria sẽ bị chia cắt.
Cố vấn Shaaban nói rằng Syria là nơi hội tụ của tất cả mọi người, và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và hiến pháp. Bên cạnh đó, bà còn cho biết người Kurd là một phần quý giá và rất quan trọng của Syria.
Người Kurd là dân tộc thiểu số lớn nhất ở Syria, chiếm từ 10% đến 15% dân số theo số liệu của Nhóm quốc tế về Quyền người thiểu số (MNQ).
"Syria Kurdistan" là một tên không chính thức được sử dụng bởi một số người để mô tả các khu vực có người Kurd ở phía bắc và đông bắc Syria. Khu vực đông bắc vùng người Kurd ở bao gồm phần lớn của tỉnh Hasakah. Các thành phố chính trong khu vực này là Qamishlo Qamishli và Al-Hasakah. Một khu vực khác có đông dân số người Kurd là Kobanî (tên chính thức là Ayn al-Arab) ở phía bắc của Syria gần thị trấn Jarabulus và cũng ở thành phố Afrin và khu vực xung quanh biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhiều người Kurd đòi hỏi quyền tự trị chính trị cho các khu vực người Kurd sống ở Syria, tương tự như Iraq Kurdistan ở Iraq.
Th.Long
AFP
-
Syria mở cửa ngành dầu khí, kêu gọi nhóm Big Oil trở lại
-
Vì sao Ả Rập Xê-út nhắm tới các mỏ dầu khí của Syria?
-
Mỹ trở lại Syria: Thỏa thuận mới thách thức ảnh hưởng của Nga
-
Kurdistan xuất khẩu trở lại: Chuyến hàng đầu tiên rời Ceyhan sau hơn 2 năm đình trệ
-
Thỏa thuận xuất khẩu dầu từ khu vực người Kurd của Iraq đối mặt nhiều rủi ro
-
Việt Nam đã huy động 4 triệu thùng dầu để bảo đảm nguồn cung năng lượng
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Kuwait: Nhất trí xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam
-
Phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
-
Bí mật về tờ polymer
-
Đồng chí Phạm Văn Đồng - Một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

