Syria: Israel chống lại Nga?
![]() |
| Căn cứ quân sự Nga tại Syria |
Theo một số giả thuyết, do phía Israel không chỉ vi phạm các thỏa thuận đã có với Nga về Syria mà còn tạo ra mối đe dọa đối với quân đội Nga, các hệ thống tác chiến điện tử đã được sử dụng làm gián đoạn đường bay của tên lửa Israel. Kết quả là, tên lửa Israel đã không tấn công trúng bất kỳ cơ sở quân sự nào. Rõ ràng, chính vì lý do này mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp đối với Tổng thống Vladimir Putin, như nguồn tin Avia.pro đã đưa tin trước đó.
Theo các chuyên gia, cuộc tấn công của quân đội Israel được thực hiện bằng tên lửa dẫn đường vệ tinh và do đó các hệ thống tác chiến điện tử của Nga có thể đã truyền tọa độ sai khiến tên lửa Israel bắn trượt mục tiêu. Ngày hôm sau, vẫn Israel chỉ dám tấn công Quneitra bằng máy bay trực thăng và không dùng máy bay chiến đấu vì sợ bị tấn công điện tử.
![]() |
Trong một diễn biến khác, lực lượng hàng không vũ trụ Nga và không quân Syria đã hai lần đánh chặn một máy bay quân sự của Mỹ vào đêm ngày 7 rạng sáng ngày 8/5.
Đó là một máy bay trinh sát quân sự Boeing P-8A Poseidon của Mỹ khi nó bất ngờ bay qua bờ biển Syria và đe dọa căn cứ hải quân Nga ở Tartous.
Các máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga cũng như máy bay chiến đấu của Không quân Syria đã phản ứng bằng cách truy đuổi chiếc máy bay Mỹ khiến chiếc máy bay này sau đó phải lái ra xa vài chục km.
Hình ảnh cho thấy một máy bay quân sự của Mỹ, đang thực hiện nhiệm vụ do thám tại một căn cứ hải quân của Nga, đã bất ngờ rẽ và rời đi theo hướng Tây Nam, tuy nhiên, một lúc sau, nó lại cố gắng bay đến căn cứ quân sự của Nga, nhưng đã bị đánh chặn - máy bay Nga và Syria đã truy đuổi máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ trong một thời gian dài, cho đến khi chiếc máy bay này từ bỏ nhiệm vụ.
Nh.Thạch
AFP
-
Làn sóng đầu tư mới có đưa dầu mỏ Venezuela trở lại thời hoàng kim?
-
Iran tìm kiếm giải pháp ngoại giao sau tuyên bố của ông Trump
-
Kiev hứng "mưa" tên lửa từ Nga, ông Zelensky kêu gọi Mỹ gia tăng sức ép
-
Mỹ - Iran tăng tốc ngoại giao tại New York, hé lộ cơ hội tháo gỡ bế tắc?
-
Tổng thống Ukraine kêu gọi tiếp tục cắt giảm doanh thu của Nga
-
Thủ tướng: Quyết tâm cao nhất để GDP quý IV tăng trên 12,5%
-
Thủ tướng: Cần những giải pháp mạnh hơn nữa trong giai đoạn nước rút của năm 2026
-
Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương


