Syria chuẩn bị chiếm lại Idlib bằng quân sự
![]() |
| Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria |
Truyền thông Syria trích dẫn các nguồn tin quân sự, cho biết ngày 21/10, tướng Souhail al-Hassan của Syria đã đến căn cứ không quân Abou Zouhour, ở phía đông Idlib, sau khi được lệnh của Bộ Tổng tham mưu quân đội Syria bố trí lực lượng ở mặt trận này.
Tướng Souhail al-Hassan, chỉ huy đơn vị thiện chiến có tên là “Mãnh Hổ”, đa đi thị sát chiến tuyến cùng với nhiều sĩ quan khác. Nhiệm vụ của họ là phát động lại cuộc tấn công hiện đang phải đình chỉ vì một thỏa thuận Nga- Thổ Nhĩ Kỳ, thiết lập một hành lang phi quân sự rộng từ 15 đến 20 km chung quanh tỉnh Idlib, nơi mà các nhóm thánh chiến kiểm soát khoảng 60%.
Ngày 15/10 là hạn chót để các bên thực thi thỏa thuận Nga-Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên chỉ có phía quân chính phủ Syria và các nhóm quân do Ankara hậu thuẫn đã rút vũ khí nặng, tuân thủ thỏa thuận trên, còn các nhóm khủng bố từ chối rút ra khỏi hành lang này.
Hayat Tahrir al-Cham, nguyên là cánh tay vũ trang của Al Qaida tại Syria, cho biết sẽ tiếp tục đương đầu với quân đội Damas và không buông vũ khí.
Quân đội chính phủ Syria đang gia tăng áp lực và bắt đầu chuyển quân tới gần đường ranh chiến tuyến ở phía đông Idlib. Trong 24 giờ qua, máy bay trinh sát xuất hiện nhiều lần trong khu vực.
Một nguồn tin quân sự Syria khẳng định là nếu phe thánh chiến không triệt thoái khỏi vùng phi quân sự thì cuộc tấn công sẽ khai diễn trong những ngày tới nhưng không nói rõ khi nào.
Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu, tính từ khi quân đội Nga can thiệp vào Syria cách nay ba năm “hầu hết phiến quân bị tiêu diệt, gần 88.000 bị giết chết, 95% lãnh thổ được giải phóng”.
Nh.Thạch
AFP
-
Nga - Trung tìm cách mở rộng xuất khẩu dầu
-
Các lệnh trừng phạt của Mỹ ảnh hưởng gì đến nền kinh tế Nga?
-
Mỹ trở lại Syria: Thỏa thuận mới thách thức ảnh hưởng của Nga
-
Nga - Ukraine tiếp tục giằng co, Mỹ trừng phạt hai "gã khổng lồ" dầu mỏ
-
Nga xem xét gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trước khủng hoảng
-
Quốc hội thông qua Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng
-
Cần cơ chế "vượt trội" để bứt phá phát triển năng lượng trong giai đoạn mới
-
Quốc hội đánh giá cao dấu ấn điều hành của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026
-
Việt Nam - Lào ký kết hợp tác phát triển chuỗi công nghiệp và năng lượng
-
Thủ tướng: Logistics phải tăng trưởng hai con số, trở thành trụ cột của nền kinh tế hiện đại

