Suýt hỏng mắt vì tiêm Silicon lỏng để làm đẹp
Bệnh nhân N.H.Q.C. (39 tuổi, Khánh Hòa) kể, trước đó bà có đến một cơ sở thẩm mỹ ở Nha Trang để tiêm silicon làm đầy hốc mắt phải do bị sẹo ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Vài ngày sau thì mắt bà có hiện tượng mưng mủ, nhiễm trùng, đồng thời bị đau nhức, khó chịu. Bà đã tự ý điều trị bằng thuốc giảm đau, kháng sinh một thời gian dài nhưng không khỏi. Cơn đau hoành hành, mắt mờ, sưng, nên bà đến TP HCM để chữa trị.
![]() |
| Bệnh nhân được bác sĩ phẫu thuật nạo silicon quanh mắt |
Tại Trung tâm Phẫu thuật thẩm mỹ Khoa Thảo, qua kiểm tra các bác sĩ nhận định, vùng da quanh mắt bệnh nhân nơi có silicon đã bị thâm nhiễm hoàn toàn và chuyển sang sắc tố vàng đậm, nhiều mảng silicon vón cục, mưng mủ, làm mắt phải bệnh nhân bị thụt vào nhìn nhỏ hơn mắt trái và thị lực giảm sút.
Các bác sĩ đã phẫu thuật nạo silicon, cắt lọc mô thâm nhiễm và tái tạo lại mí mắt cho bệnh nhân, lấy ra những mảng silicon đóng thành cục dạng bột báng, máu cục và những thành phần khác không rõ nằm xung quanh khối silicon.
Theo TS.BS Trần Đăng Khoa, Trung tâm Phẫu thuật thẩm mỹ Khoa Thảo, silicon lỏng là một chất làm đầy nguy hại đã bị cấm dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ nhiều năm nay bởi những biến chứng nặng nề và khó khắc phục. Tuy nhiên, hiện nay các bác sĩ vẫn tiếp nhận nhiều trường hợp đến khám vì biến chứng của việc tiêm silicon lỏng bởi bệnh nhân thiếu hiểu biết, làm đẹp ở những cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Mai Phương
-
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Văn kiện trình Đại hội XIV có tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
-
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
-
Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương


