SOCAR Azerbaijan tăng cường hiện diện ở Bangladesh
Petrovietnam tham dự khóa họp lần thứ hai Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Azerbaijan |
SOCAR nhận được khoản chi ngân sách chính phủ hơn 359 triệu USD |
Equinor ký thỏa thuận mới tại Azerbaijan |
Một hoạt động khoan thăm dò ở Bangladesh |
Được biết, vào ngày 26/7/2018, SOCAR-AQS đã thắng thầu các hoạt động khoan tại Bangladesh. Và từ đó đến nay công ty đã hoàn thành 2 giai đoạn đầu tiên của công việc.
Hợp đồng được ký kết theo định dạng 3 + 1, với nội dung về việc khoan 4 giếng. Tổng trị giá hợp đồng là 35 triệu đô la.
Công việc trên giếng đầu tiên dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm 2018.
Ông R.Isayev cho biết, công ty hy vọng rằng công việc trên mỗi giếng sẽ được thực hiện trong khoảng 50 - 60 ngày, tùy thuộc vào độ sâu của chúng. Các giếng nằm cách nhau 60 - 100 km.
Sau khi hoàn thành công việc trên một giếng, giàn và các thiết bị khoan được tháo rời, sau đó được vận chuyển đến lắp ráp lại tại vị trí khoan giếng mới.
Ông cũng đề cập đến kế hoạch của nước chủ nhà: Bangladesh muốn khoan tất cả là 108 giếng thăm dò.
Và SOCAR-AQS đương nhiên rất muốn tham gia hoạt động khoan phục vụ chương trình kế hoạch này, đặc biệt là kể từ khi công ty đã có một số cơ sở với khá nhiều nhân viên ở Bangladesh.
Hiện tại, công ty đang tiến hành các hoạt động khoan tại các mỏ Guneshli, West Absheron, Umid và Bulla Deniz.
Công ty cũng đang có ý định dần dần phát triển thị trường mới ở nước ngoài, nhưng vẫn chưa có đủ nhân sự.
Trong khi đó, công ty mẹ - SOCAR - đã ký hai hợp đồng với Equinor (Statoil) vào tháng 5/2018 để phát triển các lô dầu khí đầy hứa hẹn trong khu vực Azerbaijan của Biển Caspian.
Bá Thủy
RT
-
Khen thưởng đơn vị đầu tiên hoàn thành sản xuất cột thép Dự án đường dây 500kV mạch 3
-
Động viên người lao động “vượt nắng”, “thi công xuyên lễ” Dự án đường dây 500kV mạch 3
-
Vì sao điện mặt trời mái nhà có thể được ghi nhận với giá 0 đồng?
-
Tiêu thụ điện lên mức kỷ lục, EVN kêu gọi khách hàng triệt để tiết kiệm điện
-
S&P Global: Dự thảo chính sách của Việt Nam về khí đốt/LNG và năng lượng tái tạo cho thấy nỗ lực cải cách thị trường