Shell mua lại mạng lưới sạc xe điện lớn nhất châu Âu
![]() |
| Một điểm sạc xe điện của NewMotion - giờ đây đã trở thành công ty con của Shell |
Hãng dầu khí Hoàng gia Hà Lan Shell hôm 12/10 cho hay, họ đã ký thỏa thuận mua lại NewMotion - chủ sở hữu của một trong những mạng lưới trạm sạc xe điện lớn nhất châu Âu.
Tuyên bố của Shell cho biết: “Theo thỏa thuận, NewMotion sẽ tiếp tục kinh doanh như bình thường, với tư cách là một công ty con thuộc sở hữu của Shell”.
NewMotion - thành lập năm 2009, có trụ sở tại Hà Lan, là nhà điều hành của hơn 50.000 điểm sạc xe điện trên 25 quốc gia ở châu Âu.
Tuy không nói rõ về giá mua NewMotion, nhưng Phó Chủ tịch phụ trách nhiên liệu mới của Shell, ông Matthew Tipper tiết lộ rằng, giá trị của thương vụ này là “không lớn trong bối cảnh chi tiêu vốn của Shell là hơn 25 tỷ USD mỗi năm”.
Ông Tipper khẳng định thỏa thuận này rất có ý nghĩa đối với tương lai của Shell, đồng thời nhấn mạnh: “Shell nhận ra rằng, một trong những chủ đề của chuyển đổi năng lượng sẽ là điện khí hóa”. Bên cạnh đó, Shell cũng đang nghiên cứu các loại nhiên liệu thay thế khác như hydrogen và khí hóa lỏng, vốn có thể cạnh tranh với điện như là nguồn năng lượng cho vận tải trong tương lai.
Vụ mua lại NewMotion của Shell được giới quan sát đánh giá là động thái lớn nhất của một “ông lớn” dầu khí thế giới xâm nhập vào thị trường tiếp năng lượng cho xe điện, được dự báo sẽ tăng mạnh trong những năm tới. Đầu năm nay, một “ông lớn” dầu khí thế giới khác là Total (Pháp) cũng đã mua công ty PitPoint - cũng của Hà Lan, chuyên cung cấp khí tự nhiên để nạp cho các phương tiện vận tải, đồng thời vận hành một số trạm sạc điện cho xe điện ở châu Âu.
Sự thiếu hụt các trạm sạc điện, cũng như lo ngại về phạm vi và giá cả xe điện là những trở ngại chính khiến người tiêu dùng không mua xe điện. Hiện ở châu Âu, xe điện mới chỉ chiếm 1% tổng doanh số bán xe ở châu Âu, nhưng các nhà sản xuất ô tô mong đợi, thị trường xe điện sẽ phát triển trong những thập kỷ tới, do các quy định chặt chẽ hơn về môi trường và cấm sử dụng động cơ đốt trong ở các thành phố.
Hiện có 5 quốc gia ở châu Âu, bao gồm Đức, Pháp, Anh, Hà Lan, Na Uy đã hoặc dự kiến sẽ ban hành quy định cấm xe ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch để bảo vệ môi trường.
Linh Phương
Financial Times
-
Giá khí đốt châu Âu sẽ tăng mạnh nếu khủng hoảng Hormuz kéo dài
-
Exxon nhắm đến mảng kinh doanh hóa chất của Shell tại Mỹ
-
Thị trường xe điện tuần qua: Giá xe thuần điện toàn cầu lần đầu rẻ hơn xe hybrid
-
Xe điện tăng nhanh: Bài toán cho hệ thống điện và phát triển trạm sạc
-
Bộ Xây dựng: Khẩn trương hoàn thiện hạ tầng sạc điện tại các trạm dừng nghỉ
-
Định giá điện mặt trời, điện gió: Từ bài toán "phân vùng" đến minh bạch phương pháp tính
-
Khung giá điện rác 2026: Cần tính đúng, tính đủ chi phí
-
Chi phí carbon sẽ định hình lại ngành nhiệt điện
-
Bộ Công Thương yêu cầu chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn điện và thủy điện
-
Hà Nội thí điểm dùng AI dự báo, cảnh báo nguy cơ mất an toàn hệ thống điện

