Shell chuyển giao mỏ dầu Majnoon tại Iraq cho Barsa
![]() |
Đại diện Shell và Basra Oil đã gặp nhau hôm 27/6 để đánh dấu sự ra đi hoàn toàn của Shell và tiến hành các thủ tục bàn giao. Shell cho biết họ có kế hoạch tập trung vào việc phát triển liên doanh khí tại Iraq và cũng đã bán cổ phần tại mỏ Tây Qurna 1 cho Tập đoàn Itochu của Nhật Bản.
Trước đó, hôm 5/4, Bộ Dầu khí Iraq đã ký hợp đồng hai năm với Anton Oilfield Services và Petrofac để thay mặt cho Basra Oil khai thác mỏ dầu khổng lồ Majnoon, hiện có sản lượng vào khoảng 235.000 thùng/ngày (bpd) và Iraq có kế hoạch nâng sản lượng lên 450.000 thùng/ngày trong 3 năm tới.
Iraq là quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai của OPEC sau Saudi Arabia với sản lượng khoảng 4,4 triệu thùng/ngày, thấp hơn khả năng khai thác của nước này để phù hợp với thỏa thuận cắt giảm nguồn cung toàn cầu của OPEC nhằm hỗ trợ giá dầu và giảm dư thừa nguồn cung.
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI) - Viện Dầu khí Việt Nam
-
Iraq có thể tạo ra hoặc phá vỡ bước tiến tiếp theo của giá dầu?
-
Iraq tăng cường xuất khẩu dầu khi OPEC+ hủy bỏ việc cắt giảm sản lượng
-
Shell chuẩn bị “phục thù” sau chiến dịch khoan thất bại tại Namibia
-
Vì sao kế hoạch khoan dầu ngoài khơi Nam Phi của TotalEnergies và Shell bị từ chối?
-
Thương hiệu dầu khí nào giá trị nhất thế giới?
-
Khánh thành Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên
-
Triển khai các dự án truyền tải cấp bách phục vụ nhập khẩu điện từ Lào
-
Dự thảo Nghị định ưu đãi hạ tầng điện: Bước đi quan trọng trong chuyển đổi năng lượng quốc gia
-
EVNNPT và VDB ký kết hợp đồng tín dụng đầu tư Dự án đường dây 220kV Than Uyên - 500kV Lào Cai
-
Đóng điện thành công Dự án Trạm biến áp 220kV Gia Lộc và đường dây đấu nối