Saudi Aramco cắt giảm sản lượng dầu do khủng hoảng eo biển Hormuz

21:14 | 09/03/2026

130 lượt xem
|
(PetroTimes) - Saudi Aramco bắt đầu cắt giảm sản lượng tại hai mỏ dầu khi gián đoạn quanh eo biển Hormuz làm nghẽn xuất khẩu.
Saudi Aramco cắt giảm sản lượng dầu do khủng hoảng eo biển Hormuz
(Ảnh minh họa)

Theo các nguồn tin, Saudi Aramco đã bắt đầu giảm sản lượng dầu tại hai mỏ của mình khi tình trạng gián đoạn quanh eo biển Hormuz bắt đầu làm tắc nghẽn hoạt động xuất khẩu dầu thô trên khắp khu vực Vịnh.

Động thái này diễn ra chỉ vài giờ trước khi gã khổng lồ dầu mỏ của Ả Rập Xê-út công bố báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 vào ngày thứ Ba, khiến sự chú ý dồn vào câu hỏi liệu nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới có thể tiếp tục duy trì dòng chảy dầu thô trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran ngày càng leo thang hay không.

Hiện vẫn chưa rõ những mỏ dầu nào bị ảnh hưởng hoặc mức độ cắt giảm sản lượng cụ thể là bao nhiêu. Aramco từ chối bình luận về thông tin cắt giảm sản lượng này.

Việc cắt giảm sản lượng là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy sự gián đoạn quanh Hormuz đang bắt đầu hạn chế nguồn cung từ khu vực vốn bình thường xuất khẩu khoảng 1/5 lượng dầu của thế giới. Lưu lượng tàu chở dầu qua tuyến đường biển chiến lược này đã giảm mạnh trong những ngày gần đây khi hoạt động quân sự, rủi ro an ninh và việc các công ty bảo hiểm hủy bảo hiểm khiến việc vận chuyển ngày càng khó khăn.

Aramco cũng đã bắt đầu chuyển hướng một số lô hàng dầu thô sang cảng Yanbu trên Biển Đỏ, nhằm tránh đi qua eo biển Hormuz bằng cách sử dụng hệ thống đường ống đông - tây của Ả Rập Xê-út. Hệ thống này cho phép vương quốc vận chuyển dầu từ các mỏ ở phía đông sang các cảng xuất khẩu trên Biển Đỏ, qua đó tránh tuyến vận tải trong vịnh Ba Tư.

Tuy nhiên, đường ống này không thể thay thế hoàn toàn khối lượng dầu khổng lồ vốn thường được xuất khẩu qua Hormuz. Điều này đồng nghĩa với việc các điểm nghẽn xuất khẩu đang bắt đầu xuất hiện khi các bể chứa dầu dần đầy.

Các nhà khai thác khác trong khu vực vùng Vịnh cũng đang đối mặt với những hạn chế tương tự khi cuộc khủng hoảng vận tải biển lan rộng trong hệ thống năng lượng của khu vực.

Sản lượng dầu thô từ các mỏ phía nam Iraq đã giảm khoảng 70% kể từ khi chiến tranh bắt đầu, xuống còn khoảng 1,3 triệu thùng/ngày, so với mức khoảng 4,3 triệu thùng/ngày trước đó. Khu vực miền nam Iraq chiếm phần lớn sản lượng và xuất khẩu dầu của quốc gia này.

"Mức tồn trữ dầu thô đã đạt công suất tối đa, và lượng khai thác còn lại sau khi cắt giảm lớn sẽ được dùng để cung cấp cho các nhà máy lọc dầu trong nước", một quan chức của Basra Oil Company nói với Reuters.

Hoạt động xuất khẩu cũng đã chậm lại đáng kể. Hôm Chủ nhật vừa qua, chỉ có hai tàu chở dầu được bơm hàng tại các cảng xuất khẩu phía nam Iraq, mỗi tàu chở khoảng 2 triệu thùng dầu. Theo dữ liệu theo dõi tàu biển, hai con tàu này vẫn đang ở trong vịnh Ba Tư.

Kuwait hiện cũng bắt đầu thực hiện các biện pháp tương tự khi các kho chứa dầu trong khu vực dần đầy. Quốc gia này đã bắt đầu đóng cửa một số mỏ dầu, do tình trạng đình trệ của tàu chở dầu qua eo biển Hormuz khiến nước này không còn nhiều khả năng lưu trữ thêm dầu thô.

Bình An

  • vingroup