Sau World Cup, hơn 70.000 người Algeria muốn nhập tịch Pháp
![]() |
Một đội hình ra quân của tuyển Pháp tại World Cup 2018 |
![]() |
![]() |
![]() |
Theo số liệu từ Trung tâm Cựu chiến binh Algeria của Quân đội Pháp, hơn 70.000 người đã nộp đơn xin quốc tịch Pháp trong 18 tháng qua.
Theo trang web Observalgérie.com, một đại diện của Trung tâm Cựu chiến binh Algeria ghi nhận sự gia tăng này là rất lớn so với các năm trước. Thông thường, đơn xin nhập quốc tịch Pháp đến từ những thành viên trong gia đình của các cựu chiến binh Algeria đang sống tại Pháp.
Theo Bộ Nội vụ Pháp, trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến 2017, khoảng 400.000 người Algeria đã có quốc tịch Pháp.
Sau khi đội tuyển Pháp giành chức vô địch World Cup 2018 tổ chức tại Nga, nhiều diễn đàn và báo chí chính thống của Pháp đã bàn luận xôn xao về thông tin cho rằng đội tuyển Pháp có được chiếc cúp vàng là nhờ những cầu thủ trẻ nhập cư từ lục địa đen. Thậm chí còn có ý kiến cho rằng đây là chiếc cúp vàng World Cup của châu Phi. Siêu sao Kylian Mbappé của đội tuyển Pháp có mẹ là người nhập cư Algeria và ba là người nhập cư Cameroon.
Ở World Cup 2018, Pháp là đội tuyển có số lượng cầu thủ thi đấu trái quốc tịch nhiều nhất (29 cầu thủ), tiếp đến là Brazil (5 cầu thủ).
G.K
AFP

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi 8 luật tài chính, đầu tư: Tăng phân cấp, tạo đột phá cải cách thủ tục

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Siết chặt quản lý, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp nhỏ
-
Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn cho xung đột hiện nay giữa Israel và Iran
-
Quốc hội cho phép cán bộ dân sự tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
-
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi 8 luật tài chính, đầu tư: Tăng phân cấp, tạo đột phá cải cách thủ tục
-
Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Siết chặt quản lý, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp nhỏ
-
Avenue JSC và AVEVA đẩy mạnh năng lực “Làm chủ dữ liệu thời gian thực” giúp các nhà máy tại Việt Nam dẫn đầu trong kỷ nguyên số