Sau cú “va chạm” là… mất thùng hàng

20:45 | 17/05/2014

1,088 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 17/5, Công an quận 11 (TP HCM) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng dàn cảnh cướp đồ của người đi đường.

Băng nhóm dàn cảnh cướp đồ của người đi đường tại Công an quận 11.

Khoảng 11h ngày 16/ 5, anh Phạm Minh Trường điều khiển xe gắn máy chở thùng hàng chứa gần 700 hộp thuốc tây và buộc dây cẩn thận. Khi đến giao lộ Tôn Thất Hiệp - Ba Tháng Hai (phường 12, quận 11), anh Trường bị đối tượng Lê Văn Hùng (ngụ quận 8) đi xe đạp xô ngã thùng hàng ở phía sau.

Anh Trường tấp xe vào lề đường để nhặt lại thùng hàng thì bị 7 đối tượng đi trên 5 xe gắn máy ập đến. Các đối tượng cướp thùng hàng rồi cản đường và tìm cách tháo chạy. Ở phía sau, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 11 vẫn âm thầm bám theo. Băng nhóm này mang hàng cướp được đưa đi tiêu thụ trên đường Bến Bình Đông (quận 8) thì bị các trinh sát lao đến khống chế.

Danh tính những đối tượng còn lại trong băng nhóm này gồm: Võ Văn Ngọc, Trần Văn Thuấn, Huỳnh Thị Thu Thủy, Diệp Anh Tài, Trần Đắc Tinh Châu, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết và Nguyễn Bá Lợi.

Tại cơ quan điều tra Công an quận 11, Hùng thừa nhận cầm đầu băng nhóm dàn cảnh để cướp của các xe gắn máy chở hàng phía sau. Các đối tượng dựng “kịch bản” để cướp bằng cách, Hùng đi xe đạp bám theo xe gắn máy chở hàng rồi giựt rơi xuống đường.

Hằng ngày, các đối tượng tụ tập tại quán cà phê gần cầu Bình Tây để phân công nhiệm vụ trước khi “ra quân”. Nhờ phối hợp ăn ý nên băng nhóm trên đã thực hiện được hàng chục phi vụ tương tự.

Công an quận 11 đang mở rộng điều tra vụ việc và kêu gọi nạn nhân của băng nhóm trên đến trình báo để xử lý.

Hưng Long