Sản lượng dầu của Nga tăng trong tháng 7
![]() |
Theo hai nguồn tin trong ngành, sản lượng dầu thô và condensate đã tăng khoảng 100.000 thùng/ngày so với tháng 6, lên hơn 9 triệu thùng/ngày. Doanh thu từ dầu mỏ và nhiên liệu vẫn đóng vai trò then chốt đối với ngân sách Nga, khiến Moscow có mọi lý do để duy trì khai thác bất chấp các lệnh trừng phạt và những cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.
OPEC ước tính sản lượng dầu của Nga trong tháng 6 đạt 8,928 triệu thùng/ngày, giảm 61.000 thùng/ngày so với tháng 5 và thấp hơn mức 9,129 triệu thùng/ngày của cả năm 2025. Nga đã ngừng công bố số liệu sản lượng dầu chính thức từ nhiều năm trước, và hiện các ước tính bên ngoài cùng nguồn tin giấu tên trong ngành là cơ sở để đánh giá sản lượng dầu của nước này.
Mức tăng trong tháng 7 diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu dầu thô tăng và công suất chế biến tại các nhà máy lọc dầu phục hồi một phần, sau khi những thiệt hại hồi đầu năm khiến một phần công suất lọc dầu phải ngừng hoạt động. Ngân hàng trung ương Nga cho biết các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu và những hạn chế xuất khẩu đã gây sức ép lên sản lượng, trong khi năng lực đường ống và cảng hạn chế khiến Nga khó chuyển lượng dầu vốn được đưa vào các nhà máy lọc dầu sang xuất khẩu ra nước ngoài.
Tháng 8 có thể là một câu chuyện khác. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gia tăng vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8, buộc một số nhà máy lọc dầu phải tạm ngừng hoạt động. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một nhà máy lọc dầu ở vùng Yaroslavl của Nga hôm thứ Năm sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác.
Nga có kế hoạch tăng 4% lượng dầu thô xuất khẩu từ các cảng phía tây trong tháng 8 khi những sự cố bất ngờ tại các nhà máy lọc dầu giải phóng thêm dầu thô để xuất khẩu. Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ khả thi nếu Moscow có thể tìm đủ tàu và năng lực bốc xếp. Nguồn cung tàu chở dầu sẵn có tại Biển Đen vốn đã khan hiếm, và một làn sóng gián đoạn mới tại các nhà máy lọc dầu có thể khiến các tuyến xuất khẩu bị quá tải.
Kết quả là Nga đang phải đối mặt với một bài toán dầu mỏ ngày càng khó xử. Các nhà máy lọc dầu bị hư hại có thể tạm thời thúc đẩy xuất khẩu dầu thô do giải phóng lượng dầu vốn sẽ được đưa vào chế biến trong nước. Tuy nhiên, nếu có quá nhiều nhà máy ngừng hoạt động, các nhà sản xuất sẽ phải đối mặt với tình trạng lượng dầu thô nhiều hơn khả năng tiếp nhận của các cảng và đội tàu chở dầu.
Bình An
-
Nga cân nhắc cấm hoàn toàn xuất khẩu dầu diesel
-
Khủng hoảng Hormuz khiến Ả Rập Xê-út phụ thuộc hơn vào dầu nhiên liệu Nga
-
Mỹ tính khép lại "phao cứu sinh" giúp dầu Nga tiếp cận thị trường châu Á
-
UAV Ukraine làm tê liệt 25% công suất lọc dầu Nga
-
Nghịch lý chính sách miễn trừ của Mỹ: Dầu Nga "đắt khách", dầu Iran vẫn ế
-
Sản lượng dầu của Nga tăng trong tháng 7
-
Vì sao các ngân hàng trung ương chuyển từ trái phiếu kho bạc Mỹ sang vàng?
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 7/8: Ả Rập Xê-út tiếp tục giảm giá dầu thô
-
OPEC+ bước vào giai đoạn đàm phán hạn ngạch cho năm 2027
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 7/8: Houthi phóng tên lửa đạn đạo tấn công tàu chở dầu của Ả Rập Xê-út

