Sân bay Tân Sơn Nhất khai thác trở lại đường băng bị sét đánh

08:19 | 19/07/2015

3,380 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Từ 5 giờ sáng nay, 19/7, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã đưa đường cất hạ cánh 25R/07L tại sân bay Tân Sơn Nhất hoạt động trở lại. Sớm hơn 19 giờ so với dự kiến.
Sân bay Tân Sơn Nhất đóng cửa một đường băng do sét đánh Sân bay Tân Sơn Nhất đóng cửa một đường băng do sét đánh
Trung Quốc sắp xây xong đường băng 3.000m ở bãi Đá Chữ Thập Trung Quốc sắp xây xong đường băng 3.000m ở bãi Đá Chữ Thập
Máy bay Trung Quốc gãy cánh, trượt khỏi đường băng Máy bay Trung Quốc gãy cánh, trượt khỏi đường băng

Sau khi nhận được văn bản đề nghị của Cảng vụ Hàng không miền Nam về việc đưa đường cất hạ cánh 25R/07L đi vào khai thác trở lại vào thời điểm trên, Cục Hàng không đã chấp thuận.

Sân bay Tân Sơn Nhất khai thác trở lại đường băng bị sét đánh
Các máy bay xếp hàng ra đường cất hạ cánh 25R/07L. Ảnh: Nguyễn Hiển

Trước đó, từ 0 giờ ngày 16/7, sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM tạm ngưng đường cất hạ cánh 25R/07L để sửa chữa, do có 2 điểm hư hỏng lớp bê tông nhựa trên đường băng rộng khoảng 10m2, vì bị sét đánh vào ngày 30/6.

Sau khi hư hỏng, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã tiến hành sửa chữa, nhưng sau mỗi lần trời mưa, vị trí này lại bị bong tróc.

Đơn vị thi công đã đào bóc lớp bê tông nhựa cũ, thi công lại 3 lớp bê tông nhựa mới theo thiết kế nguyên bản.

Trong thời gian sửa chữa, Cục Hàng không đã yêu cầu các hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay nội địa kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất, tạm thời là 30 chuyến/giờ, giảm 5 chuyến. Đồng thời các hãng phải lập kế hoạch bổ sung nhiên liệu dự trữ, phòng trường hợp bay chờ.

Nguyễn Hiển

Năng lượng Mới