Sân bay Ả Rập Xê-út lại bị UAV tấn công

11:24 | 09/07/2019

521 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Đài truyền hình Al-Masirah của Yemen ngày 8/7 đưa tin, phiến quân Houthi lại vừa mở một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào sân bay quốc tế Abha của Ả Rập Xê-út.
san bay a rap xe ut lai bi uav tan cong
Ôtô đỗ bên ngoài sân bay Abha của Ả Rập Xê-út

Theo đài Al-Masirah, các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Houthi còn nhằm vào nhà máy điện Tihama, cách sân bay Abha 8 km về phía đông bắc.

Một nguồn tin cho rằng, giao thông đường không nội địa tại sân bay Abha đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sau đó, đài truyền hình Al-Arabiya đưa tin, mọi việc đã trở lại bình thường sau khi các UAV của Houthi bị đánh chặn.

Người phát ngôn của nhóm Houthi tuyên bố, các máy bay không người lái nhằm vào nhà chứa máy bay quân sự của Ả Rập Xê-út. Tuy nhiên, Liên minh do Ả Rập Xê-út đứng đầu nói rằng, các máy bay này đã không hoàn thành việc không kích mục tiêu.

Vụ tấn công bằng UAV mới nhất diễn ra chỉ 2 ngày sau khi sân bay vùng Jizan ở nam Ả Rập Xê-út cũng bị tấn công.

Trước đó, nhóm phiến quân Houthi từng tuyên bố, sẽ tiếp tục thực hiện nhiều đợt tấn công trong tương lai.

Được biết, một liên minh do Ả Rập Xê-út đứng đầu đã tấn công nước láng giềng Yemen kể từ 2015.

Bình An

PressTV