Rút khỏi Syria, Mỹ để lại vũ khí "khủng" cho lực lượng người Kurd
Trong số những vũ khí Mỹ để lại cho YPG, đáng chú ý có một số lượng lớn các hệ thống tên lửa chống tăng hiện đại Javelin và Tou, tờ Yeni Akit dẫn nguồn tin riêng cho biết. Yeni Akit giả thiết rằng người Kurd sẽ sử dụng những vũ khí này để chống xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ sắp tiến vào Manbij ở miền bắc Syria.
![]() |
| Lực lượng YPG ở Syria |
Cũng có tin rằng hiện tại đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành truy lùng tìm kiếm các tổ hợp vũ khí nói trên trong thành phố Manbij. Đồng thời, tờ Yeni Akit lưu ý rằng bởi nguyên nhân đó mà Thổ Nhĩ Kỳ còn trì hoãn chiến dịch quân sự ở Manbij.
Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara sẵn sàng tiến hành chiến dịch ở miền đông Euphrates, cũng như ở Manbij thuộc Syria để chống các đơn vị dân quân người Kurd nếu như Mỹ không đưa lực lượng này ra khỏi địa bàn.
Ngày 18/1, Tổng thống Tayyip Erdogan đã tổ chức cuộc gặp với Thượng nghị sĩ Graham, Trưởng ban Pháp chế của Thượng viện Quốc hội Mỹ, ở Ankara, kéo dài khoảng 2,5 giờ. Cuộc họp đã thảo luận về các sự kiện mới nhất ở Syria và quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Ngoài ra, ông Graham cũng gặp Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar và người đứng đầu Tổ chức Tình báo Quốc gia Hakan Fidan.
"Có bằng chứng mạnh mẽ rằng cánh chính trị YPG - Đảng Liên minh Dân chủ liên hệ với Đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị cấm ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ phải được bảo vệ trước các nguy cơ đe dọa và vấn đề YPG/PPK do Hoa Kỳ tạo ra ở Syria phải được giải quyết", hãng tin Anadolu trích lời ông Graham.
Thượng nghị sĩ Graham cho rằng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Hoa Kỳ, đang làm việc với Ankara về kế hoạch đưa YPG ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Graham hy vọng rằng việc rút quân đội Mỹ khỏi Syria sẽ hoãn lại cho đến khi nhóm khủng bố IS bị tiêu diệt.
Ngày 14/12/2018, Tổng thống Donald Trump quyết định rút quân Mỹ ra khỏi Cộng hòa Arập Syria với lý do đã tiêu diệt được IS. Tuy nhiên, ngày 16/1, tổ chức này đã tiến hành đánh bom khủng bố ở Manbij, khiến 16 người chết, trong đó có 4 người Mỹ. Đây là vụ tấn công khủng bố gây chết chóc nhiều nhất cho quân đội Mỹ kể từ khi họ tới Syria năm 2014.
Th.Long
AFP
-
"Xoay trục" sang Mỹ, Ấn Độ muốn tránh mức thuế quan khổng lồ
-
Mỹ trở lại Syria: Thỏa thuận mới thách thức ảnh hưởng của Nga
-
Vì sao thị trường M&A dầu khí thượng nguồn Mỹ sụt giảm liên tiếp?
-
Nga - Ukraine tiếp tục giằng co, Mỹ trừng phạt hai "gã khổng lồ" dầu mỏ
-
Mỹ dự định hủy bỏ 13 tỷ USD quỹ dành cho năng lượng xanh
-
Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ: Bảo vệ quyền báo chí và thúc đẩy chuyển đổi số
-
Quân đội, công an "làm hết mình, chưa hẹn ngày rút quân" giúp dân vùng lũ
-
Tập trung khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ
-
Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ
-
Thủ tướng: Đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất, hiệu quả nhất


