Quý I, kinh tế tăng trưởng 6,8% bất chấp các khó khăn trong và ngoài nước

15:00 | 31/03/2019

276 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trong quý I/2019, dù đối mặt với nhiều khó khăn trong và ngoài nước nhưng tăng trưởng kinh tế nước ta vẫn đạt 6,8%. Mặc dù thấp hơn mức tăng trưởng ấn tượng 7,38% trong quý I/2018 nhưng kết quả này vẫn cao hơn hơn so với cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2009-2017 và chỉ thấp hơn nhẹ so với kế hoạch của Chính phủ đề ra là 6,93%.    
kinh te tang truong 68 trong quy 1 bat chap cac kho khan trong va ngoai nuocKinh tế Trung Quốc ngày càng trượt dốc
kinh te tang truong 68 trong quy 1 bat chap cac kho khan trong va ngoai nuocViệt Nam - châu Âu: Thúc đẩy giao thương, tăng cường hợp tác kinh tế 2019
kinh te tang truong 68 trong quy 1 bat chap cac kho khan trong va ngoai nuocTS Trần Đình Thiên: "Việt Nam cần những doanh nghiệp tư nhân đủ lớn để bứt phá"

Đó là kết quả ấn tượng trong bối cảnh khó khăn dồn dập, hơn 82.000 con lợn tại 23 tỉnh thành (chiếm khoảng 0,25% đàn lợn ở nước ta) bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi và bị tiêu hủy, ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp. Nông nghiệp chỉ tăng 1,84% trong quý I/2019 so với mức tăng 3,76% trong quý I/2018.

Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế toàn cầu chững lại phần nào làm giảm nhu cầu toàn cầu, thể hiện qua tăng trưởng chậm lại của xuất khẩu. Xuất khẩu tăng 4,7% trong quý I/2019 so với mức tăng 24,5% trong quý I/2018, trong đó điện thoại di động là mảng bị ảnh hưởng lớn nhất.

kinh te tang truong 68 trong quy 1 bat chap cac kho khan trong va ngoai nuoc
Xuất khẩu điện thoại di động và linh kiện giảm mạnh trong quý I/2019

Theo Tổng cục Thống kê, ước tính trong quý I/2019, kim ngạch xuất khẩu của nước ta đạt 58,51 tỷ USD, chỉ tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 57,98 tỷ, tăng 8,9%. Như vậy, thặng dư thương mại đạt 536 triệu USD thấp hơn so với mức xuất siêu 2,7 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả nói trên nhìn chung thấp hơn so với kỳ vọng do xuất khẩu điện thoại di động và linh kiện chỉ đạt 6,79 tỷ USD, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt là xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 69,1% dù sang Mỹ tăng mạnh 76,9%. Kim ngạch xuất khẩu một số các mặt hàng khác sang Trung Quốc cũng giảm như máy tính cá nhân (giảm 2,1%) và rau quả (giảm 10,8%), khiến kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 7,4%. Trong khi đó, xuất khẩu sang Mỹ vẫn tăng mạnh 26%, đạt 13 tỷ USD.

Như vậy, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, sau đó là EU (10,2 tỷ USD, tăng 2,5%), Trung Quốc (7,6 tỷ USD, giảm 7,4%) và ASEAN (6,3 tỷ USD, tăng 6%).

Theo các chuyên gia, tình hình kinh tế thế giới chững lại, đặc biệt là Trung Quốc và thị trường điện thoại thông minh gặp khó khăn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động thương mại của nước ta. Tuy nhiên, xuất khẩu được kỳ vọng sẽ cải thiện trong quý II/2019. Bởi theo khảo sát của Tổng cục Thống kê, có 43,3% doanh nghiệp dự kiến đơn hàng xuất khẩu sẽ tăng trong quý 2 (so với 29% trong quý I), trong khi chỉ 10% dự kiến đơn hàng xuất khẩu sẽ giảm (so với 21,4% trong quý I); bên cạnh đó là kế hoạch tung ra điện thoại gập thông minh kết nối 5G trong quý II của Samsung kỳ vọng sẽ cải thiện doanh thu xuất khẩu của Samsung và kỳ vọng tăng trưởng xuất khẩu nhờ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực từ đầu năm nay.

M.P