Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ tán thành điều quân tới Libya
![]() |
| Dân quân Tripoli giao tranh với lực lượng miền Đông |
Trong phiên họp khẩn cấp vừa diễn ra, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành bỏ phiếu kín. Theo đó, với 325 phiếu thuận, 184 phiếu chống, Ankara chính thức được quyền gửi quân đội tới Libya.
Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã yêu cầu triển khai quân tới Libya, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết đối với các nhóm vũ trang bất hợp pháp ở quốc gia Bắc Phi.
Tổng thống Erdogan sẽ quyết định thời điểm triển khai lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đến Libya, cũng như địa điểm triển khai trong thời gian 1 năm. Thời gian này có thể được gia hạn.
Được biết, kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các nước trong khu vực như Ai Cập, Hy Lạp và Síp, và lực lượng ủng hộ chính quyền miền Đông Libya của Tướng Haftar.
Những quốc gia có biên giới với Libya cảnh báo rằng, sự can thiệp của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào Libya sẽ làm trầm trọng thêm cuộc xung đột ở nước này và gây mất ổn định khu vực.
Bình An
Guardian
-
Đẩy nhanh triển khai Nghị quyết 70, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026

