Quảng Ngãi lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp lại hệ thống thôn, tổ dân phố
Theo phương án đã được xây dựng, toàn tỉnh Quảng Ngãi đang có khoảng 1.710 thôn, tổ dân phố và dự kiến sắp xếp hình thành 551 đơn vị mới, giảm 549 đầu mối. Theo đó, sau sắp xếp sẽ còn khoảng 1.161 thôn, tổ dân phố (giảm hơn 32%). Việc sắp xếp được triển khai trên cơ sở bảo đảm phù hợp quy mô dân số, điều kiện quản lý và yêu cầu tinh gọn bộ máy ở cơ sở.
![]() |
| Người dân xã Vạn Tường bỏ phiếu lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị. |
Tại nhiều địa phương, công tác lấy ý kiến được thực hiện công khai, dân chủ với sự tham gia của đông đảo cử tri. Bên cạnh việc thông tin đầy đủ về phương án sắp xếp, chính quyền địa phương cũng giải đáp các vấn đề liên quan đến tên gọi, địa giới và phương thức tổ chức hoạt động của các đơn vị mới sau sắp xếp, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Cùng với việc hoàn thiện đề án, tỉnh Quảng Ngãi đang chủ động chuẩn bị các điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân sự. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và địa phương bám sát các tiêu chí quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Đề án "Dân tin - Đảng cử" của tỉnh để lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Theo kế hoạch, việc bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tại các đơn vị không thực hiện sắp xếp phải hoàn thành trước ngày 30/6/2026. Đối với các thôn, tổ dân phố mới hình thành sau sắp xếp, công tác bầu cử sẽ hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/7/2026.
Đáng chú ý, sau đợt sắp xếp này, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục định hướng rà soát để giảm thêm đầu mối tại những địa phương có từ 15 thôn, tổ dân phố trở lên nếu còn đủ điều kiện thực hiện. Tỉnh cũng khuyến khích mô hình Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố hoặc Trưởng ban Công tác Mặt trận ở những đơn vị có quy mô phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
![]() |
| Dự kiến sau sắp xếp, toàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ còn khoảng 1.161 thôn, tổ dân phố. |
Song song với việc tinh gọn bộ máy, Quảng Ngãi sẽ nghiên cứu các chính sách hỗ trợ phù hợp đối với người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố có quy mô dân cư lớn. Đồng thời, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng số, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và điều hành.
Mục tiêu được tỉnh đặt ra là đến cuối năm 2026, 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn được trang bị máy vi tính, máy in kết nối mạng Internet, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả quản lý nhà nước.
Phúc Nguyên
-
Quảng Ngãi lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp lại hệ thống thôn, tổ dân phố
-
29 xã đủ điều kiện lên phường: TP Hồ Chí Minh sẵn sàng cho bước chuyển đô thị
-
Công bố thể lệ Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại năm 2026
-
Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII (2025-2026)
-
Báo chí và sứ mệnh kiến tạo niềm tin trong kỷ nguyên công nghệ




