Quảng Ngãi: Con gái đánh chết cha vì bị la mắng

11:18 | 23/07/2018

993 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bị cha la mắng vì đi hát karaoke quá khuya, L.T.K.P. (20 tuổi, ở xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã dùng cây gỗ và gạch đánh chết cha đẻ.
con gai danh cha den chet vi bi la mangNghịch tử giết bố đẻ bị bắt khi về chịu tang
con gai danh cha den chet vi bi la mangCon giết bố vì… 50 nghìn đồng
con gai danh cha den chet vi bi la mangKhông làm chủ bản thân, con giết bố dượng

Ngày 22/7, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Ngãi tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ án mạng tại thôn Tân Mỹ, xã Phổ Minh.

con gai danh cha den chet vi bi la mang
Căn nhà của gia đình ông T., nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 21/7, L.T.K.P. cùng chị gái đi hát karaoke với một số thanh niên địa phương. Sau đó chị gái của P. về trước, riêng P. tiếp tục vui chơi đến 1h sáng ngày 22/7 mới nhờ người chở về nhà.

Thấy con gái đi chơi quá khuya nên ông L.N.T. (46 tuổi) la mắng dẫn đến hai cha con xảy ra cãi vã. Đang cãi nhau thì P. bất ngờ dùng gậy, gạch ném vào người ông T. khiến ông này ngã xuống sân. Sau đó P. lao tới dùng gạch tiếp tục tấn công khiến ông T. tử vong tại chỗ.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

DT

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc