Phú Yên nỗ lực gỡ thẻ vàng và phát triển bền vững ngành thủy sản

10:02 | 14/08/2024

96 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Phú Yên, một trong 28 địa phương ven biển, có ngành thủy sản đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương và bảo đảm an sinh xã hội.
11 tỉnh, thành phố miền Trung phối hợp quản lý tàu cá, chống khai thác IUU11 tỉnh, thành phố miền Trung phối hợp quản lý tàu cá, chống khai thác IUU
Những đối thủ Những đối thủ "nặng ký" của cá tra Việt Nam
Phú Yên nỗ lực gỡ thẻ vàng và phát triển bền vững ngành thủy sản
Ngư dân Phú Yên phấn khởi vì trúng đậm cá ngừ đại dương.

Ngành nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt là thủy sản, đã khẳng định vị thế quan trọng trong nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2023 đạt hơn 53 tỷ USD. Trong đó, thủy sản đóng góp hơn 9 tỷ USD, góp phần vào thặng dư thương mại toàn ngành, đạt hơn 11 tỷ USD - mức cao nhất trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, trong khi ngành nuôi trồng thủy sản phát triển thuận lợi nhờ vào công nghệ, chính sách và tiêu chuẩn tiên tiến, thì ngành khai thác thủy sản lại đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là việc Ủy ban châu Âu (EC) áp dụng thẻ vàng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Châu Âu, một trong những thị trường xuất khẩu chủ lực của thủy sản Việt Nam, đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh về lượng hàng hóa nhập khẩu từ khi EC áp dụng thẻ vàng IUU. Điều này không chỉ tác động tiêu cực đến lợi ích kinh tế mà còn ảnh hưởng lớn đến đời sống của ngư dân đánh bắt xa bờ và chiến lược bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Phú Yên, một trong 28 địa phương ven biển, có ngành thủy sản đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương và bảo đảm an sinh xã hội. Năm 2023, ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 25,6% GRDP của tỉnh, trong đó thủy sản chiếm khoảng 30%. Tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm phát triển bền vững kinh tế biển và chống khai thác IUU.

Dưới sự chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phú Yên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác chống khai thác IUU. Từ năm 2019, không có tàu cá của Phú Yên bị bắt giữ vì vi phạm vùng biển nước ngoài. Hiện tại, 99,25% tàu cá của tỉnh đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Các tàu cá chưa lắp đặt thiết bị đã được quản lý chặt chẽ, không cho phép khai thác thủy sản. Công tác quản lý tàu cá ra, vào cảng và giám sát sản lượng qua cảng được thực hiện nghiêm túc.

Trong thời gian tới, để tiếp tục cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng và phát triển bền vững ngành thủy sản, Phú Yên sẽ triển khai quyết liệt các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Tỉnh cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân khai thác đúng quy định, đồng thời thực hiện các chính sách hỗ trợ sinh kế cho ngư dân không còn tham gia hoạt động khai thác bất hợp pháp. Phú Yên kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, đồng thời đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững ngành nông nghiệp, bao gồm thủy sản.

Phát triển bền vững là mục tiêu xuyên suốt của Đảng trong thời gian qua. Phú Yên, với lợi thế kinh tế biển, đã và đang nỗ lực cùng cả nước phát triển ngành thủy sản thành một ngành kinh tế xanh, hiệu quả và bền vững, nâng cao đời sống ngư dân và góp phần bảo vệ quốc phòng, an ninh đất nước.

PV