Phú Thọ: Xử lý 41 trường hợp không làm thủ tục xuất nhập cảnh khi qua lại biên giới

15:00 | 04/05/2021

693 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trong quý I/2021, Công an tỉnh Phú Thọ đã xử lý 40 vụ/41 trường hợp vi phạm về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định”, tổng tiền phạt 144 triệu đồng.
Nữ sinh viên tiếp tay nhiều người nước ngoài nhập cảnh trái phépNữ sinh viên tiếp tay nhiều người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, thời gian gần đây, do các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới nhất là các đường mòn, lối mở, việc hoạt động đưa công dân địa phương ra nước ngoài trái phép có dấu hiệu trùng xuống. Tuy nhiên, số công dân từ nước ngoài nhập cảnh trái phép trở về Việt Nam tiếp tục tăng.

Theo thông báo của công an các tỉnh biên giới, tính riêng trong quý I/2021, có 177 trường hợp công dân Phú Thọ xuất nhập cảnh trái phép, trong đó có 150 trường hợp nhập cảnh trái phép; 27 trường hợp bị Trung Quốc bắt, trao trả.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn hoạt động đưa công dân ra nước ngoài trái phép, đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Phú Thọ và các đơn vị liên quan đã tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép.

ha-giang-phat-hien-143-nguoi-nhap-canh-trai-phep
Ngăn chặn nhóm người nhập cảnh trái phép tại Hà Giang (ảnh: Báo Hà Giang)

Đồng thời, tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát, thống kê, lập danh sách số công dân địa phương đang lao động, cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài và người nước ngoài đang cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh, từ đó có biện pháp theo dõi, quản lý.

Quý I/2021, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã kiểm tra phát hiện và xử phạt 40 vụ/41 trường hợp vi phạm về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định”, tổng tiền phạt 144 triệu đồng. Đáng chú ý, phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp Cơ quan an ninh điều tra tổ chức đấu tranh, khai thác làm rõ và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 1 đối tượng ở huyện Lâm Thao về tội "Vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh" theo Điều 347 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước các trường hợp nhập cảnh trái phép. Khi phát hiện người nhập cảnh trái phép cần thông tin ngay đến chính quyền địa phương. Trong trường hợp người dân có người thân ở nước ngoài thì vận động không nhập cảnh trái phép, tuân thủ nghiêm các quy định khi nhập cảnh để không mang nguy cơ bệnh Covid-19 cho gia đình và cộng đồng.

Xuân Hinh