Phú Thọ: Lấn chiếm đất, ngăn cản đoàn cưỡng chế sai phạm

17:02 | 25/09/2019

3,842 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 25/9, Cục Thi hành án tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ cùng các lực lượng chức năng thực hiện việc cưỡng chế sai phạm tại xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê.
ngan can doan cuong che sai pham o phu thoThêm 4 người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm
ngan can doan cuong che sai pham o phu thoPhú Thọ: Gần 100 trẻ mầm non nhập viện nghi ngộ độc

Sáng 25/9, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tập trung đông người ở địa bàn xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Theo tìm hiểu, đây là vụ cưỡng chế sai phạm trong vụ tranh chấp đất đai giữa 2 hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tài (SN 1966) và ông Nguyễn Văn Ý (SN 1971, đều ở khu 15, xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) do Cục Thi hành án tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ cùng các lực lượng chức năng thực hiện.

ngan can doan cuong che sai pham o phu tho
Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, năm 2013, gia đình ông Nguyễn Văn Tài sinh sống trên phần đất có diện tích 87m2 thuộc quyền sở hữu sử dụng của gia đình ông Nguyễn Văn Ý.

Gia đình ông Ý đã nhiều lần đề nghị ông Tài dỡ bỏ phần công trình lấn chiếm trên phần đất nhà mình nhưng không được nên đã khởi kiện ra tòa.

HĐXX sau đó đã buộc gia đình ông Tài phải di dời nhà cửa, trả lại đất ông Ý nhưng ông này không chấp hành.

Sáng 25/9, khi lực lượng chức năng tiến hành quyết định cưỡng chế thì gia đình ông Tài phản ứng, ngăn cản tổ công tác. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế và đưa những người có liên quan về trụ sở Công an huyện Cẩm Khê làm việc.

Ông Đỗ Quang Huy, Chủ tịch UBND xã Phượng Vĩ xác nhận sự việc trên và cho biết sau khi Công an huyện đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc, công tác cưỡng chế được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật.

Xuân Hinh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc