Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích thái độ "không thể chấp nhận" của Đức
"Đức phải làm nhiều hơn nữa", ông Pence nói nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập NATO tại Washington.
![]() |
| Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu tại Hội nghị ngoại trưởng NATO ngày 3/4 |
Nhờ sự quyết liệt của Tổng thống Donald Trump khi yêu cầu các nước thành viên NATO "chia sẻ gánh nặng" ngân sách, "nhiều đồng minh của chúng tôi hiện đang đáp ứng các cam kết tài chính của họ" để tăng ngân sách quốc phòng lên 2% GDP từ nay đến năm 2024”, ông Pence nhấn mạnh.
"Nhưng còn quá nhiều nước chưa làm được điều đó, tất cả chúng ta đều biết rằng đó là Đức. Mặc dù đây là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, được hưởng lợi từ sự bảo vệ của Mỹ ở châu Âu qua nhiều thế hệ, nhưng sự yếu kém của quân đội nước này là rõ ràng", Phó Tổng thống Mike Pence than thở.
"Tuy nhiên, cho đến nay Đức vẫn từ chối thực hiện các khoản đầu tư cần thiết" để đạt được mục tiêu 2% GDP do NATO đặt ra, ông Mike Pence cho biết.
Khi nói đến đây, vị Phó Tổng thống tỏ thái độ hối tiếc rằng ngay cả cam kết để đạt được 1,5% GDP vào năm 2024 của Đức cũng khó có thể đạt được.
Phó Tổng thống Mỹ cũng cáo buộc mạnh mẽ Nord Stream 2, dự án đường ống dẫn khí từ Nga sang Đức.
"Chúng tôi không thể đảm bảo sự phòng thủ của phương Tây nếu các đồng minh của chúng tôi ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào Nga", ông Pence nói. "Nếu Đức kiên quyết xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2, nền kinh tế của nước này thực sự sẽ trở thành tù nhân của Nga", Phó Tổng thống Pence cho biết.
"Đơn giản là không thể chấp nhận được rằng nền kinh tế lớn nhất châu Âu tiếp tục phớt lờ mối đe dọa của Nga và bỏ bê quốc phòng và phòng thủ chung", ông Pence nhấn mạnh.
Đức đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ các chỉ trích của Mỹ về dự án Nord Stream 2, cho rằng đó là việc nội bộ của Đức. Thậm chỉ gần đây một đại biểu Quốc hội Đức còn yêu cầu chính phủ trục xuất đại sứ Mỹ tại Berlin vì những phát biểu mang tính “can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác”. Các chuyên gia Đức cho rằng việc Mỹ gây sức ép với dự án Nord Stream 2 chẳng qua là để Đức phải mua khí đốt của Mỹ. Ai cũng biết rằng nhiên liệu của Nga rẻ hơn rất nhiều so với khí đốt của Mỹ tại thị trường châu Âu.
Nh.Thạch (Theo AFP)
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 22/10: Israel không loại trừ hành động quân sự nhằm vào Iran
-
Ông Trump: Mỹ có thể ngay lập tức rút khỏi cuộc xung đột với Iran
-
Tổng thống Nga đề xuất hội đàm 3 bên với Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ
-
Ukraine kêu gọi chấm dứt xung đột, Mỹ bảo lưu quyết định miễn trừng phạt Nga
-
Iran ra điều kiện khôi phục eo biển Hormuz trong 7 ngày
-
Thủ tướng yêu cầu giảm ít nhất 30% số dự án đầu tư công
-
Sửa Luật Đấu thầu: Tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả nguồn vốn công
-
Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để thiếu điện giai đoạn 2027-2030
-
55 năm Việt Nam - Đan Mạch: Từ quan hệ hữu nghị đến hợp tác năng lượng chiến lược
-
Sửa Luật Đất đai: Đề nghị làm rõ quy hoạch, giá đất và phân cấp thẩm quyền

