Phó Giám đốc Công an Hà Nội nói về vụ 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc

19:05 | 17/09/2018

672 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin, cơ quan điều tra đang xác minh loại ma túy khiến các nạn nhân tại Lễ hội âm nhạc Trip to the moon tử vong.
pho giam doc cong an ha noi noi ve vu 7 nguoi tu vong tai le hoi am nhacLễ hội âm nhạc Trip to the moon: Bán "bóng cười" với giá 200.000 đồng/quả
pho giam doc cong an ha noi noi ve vu 7 nguoi tu vong tai le hoi am nhacHà Nội giới hạn báo chí buổi họp báo vụ 7 người tử vong sau lễ hội âm nhạc
pho giam doc cong an ha noi noi ve vu 7 nguoi tu vong tai le hoi am nhacBộ Văn hóa yêu cầu báo cáo vụ 7 người chết sau lễ hội âm nhạc

7 người chết, 5 người hôn mê

Chiều 17/9, tại trụ sở Công an TP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Viện thông tin về vụ việc 7 người tử vong, 5 người khác nhập viện cấp cứu sau khi tham gia Lễ hội âm nhạc Trip to the moon được tổ chức tại Công viên nước hồ Tây tối 16/9.

pho giam doc cong an ha noi noi ve vu 7 nguoi tu vong tai le hoi am nhac
Đại tá Nguyễn Văn Viện thông tin về vụ việc.

Các nạn nhân tử vong, gồm: Hoàng Nhật Minh (28 tuổi, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên); Tống Xuân Bình (ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng); Nguyễn Hoàng Dương (27 tuổi, ở phố Hàng Than, quận Hoàn Kiếm); Nguyễn Thị Tuyết (20 tuổi, ở Sơn La); Hoàng Thanh Tùng (26 tuổi, ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa); Nguyễn Trường Trinh (19 tuổi, Cao Bằng) và Nguyễn Thu Hương (20 tuổi, ở phố Trần Điền).

Các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện, gồm: Bùi Văn Hiển (30 tuổi, TP Hải Phòng); Trần Thị Tâm (19 tuổi), Nguyễn Việt Minh (27), Cáp Duy Anh và Nguyễn Cảnh Vũ (18 tuổi, cùng ở Hà Nội).

Kết quả sơ bộ ban đầu cho thấy, các nạn nhân đều dương tính với ma túy. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện bóng cười, tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

"Hiện, cơ quan công an đang xác minh loại ma túy khiến các nạn nhân tại Lễ hội âm nhạc Trip to the moon tử vong. Trên cơ sở kết quả điều tra, cơ quan công an sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự" - lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin.

Tạm dừng cấp phép các chương trình tương tự

Ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, sau sự cố tại Công viên nước Hồ Tây, chấp hành chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, đơn vị sẽ tạm dừng cấp phép cho các hoạt động biểu diễn tương tự.

pho giam doc cong an ha noi noi ve vu 7 nguoi tu vong tai le hoi am nhac
Ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tại buổi họp báo chiều 17/9.

"Sau khi có kết luận điều tra, chúng tôi mới tiếp tục xem xét cấp phép lại. Tuy nhiên, việc cấp phép sẽ phải phối hợp chặt hơn nữa với các cơ quan chức năng, đặc biệt là Công an thành phố cũng như các ban ngành địa phương để đảm bảo an ninh trật tự ngay từ đầu." - ông Tiến cho biết.

Theo ông Tiến, về Đêm nhạc hội mùa thu "Trip to the moon", toàn bộ quy trình đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Đơn vị đứng ra tổ chức sự kiện này là Công ty TNHH Kết nối Á Châu có trụ sở tại quận Đống Đa (Hà Nội). Trước đó, công ty này đã từng tổ chức rất nhiều chương trình biểu diễn nhạc điện tử lớn, đều được cấp phép và chưa từng bị xử lý vi phạm hành chính về hoạt động biểu diễn.

Đăng Khoa

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc