Philippines trước nguy cơ trở thành Ấn Độ thứ hai
![]() |
| Các bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 nằm trên giường bệnh bên ngoài phòng cấp cứu của Trung tâm Y tế Amang Rodriguea Memorial ở thành phố Marikina, thuộc vùng đô thị Manila, Philippines ngày 19/4/2021. |
Tiến sĩ Rodrigo Ong thuộc OCTA, một tổ chức nghiên cứu độc lập nói rằng, Philippines hiện đang "ở cùng ngã rẽ" với Ấn Độ, với khoảng 10.000 ca bệnh mới mỗi ngày, sau khi chính quyền quyết định dỡ bỏ hạn chế tụ tập đông người.
Theo đó, dịch Covid-19 ở Philippines đang ở thời điểm "cân bằng mong manh", với hơn 80% giường bệnh đã kín.
"Đến thời điểm cuối tháng 4 và với khả năng tiếp tục nới lỏng giãn cách, điểm cân bằng mong manh này có thể lấn át hoàn toàn khả năng tiếp nhận của các bệnh viện", ông Ong nói.
Số liệu của Bộ Y tế Philippines cho thấy, nước này hiện ghi nhận 7.204 ca mắc mới trong ngày 27/4, giảm so với con số 15.310 hôm 2/4.
Tuy nhiên, OCTA cho rằng, nhà chức trách Philippines cần tiếp tục thắt chặt các biện pháp hạn chế, nếu không các bệnh viện sẽ sớm chịu cảnh quá tải.
Được biết, cựu cố vấn nhóm đặc trách Covid-19 của Chính phủ Philippines, Tiến sĩ Anthony Leachon đã bị sa thải sau khi chỉ trích công khai cách Manila ứng phó với dịch bệnh. Ông Leachon nhấn mạnh, các biện pháp hạn chế có thể chưa đủ để ngăn chặn làn sóng bùng nổ các ca nhiễm mới.
Trong một diễn biến liên quan, Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, tiếp tục ghi nhận hơn 300.000 ca mắc mới Covid-19 trong vòng 24 giờ qua. Tổng số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 tại nước này hiện nay là 17.988.637 và 201.165, tăng lần lượt 362.902 và 3.285, theo trang Worldometers.
Cũng tại Đông Nam Á, Campuchia hiện ghi nhận thêm 508 ca mắc Covid-19 và 3 ca tử vong, nâng tổng số người mắc lên 11.063, trong đó 82 người đã chết.
Trong khi đó, Lào ghi nhận 75 ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng ca bệnh toàn quốc lên 511, trong đó chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào. Thủ đô Vientiane bắt đầu áp đặt lệnh phong tỏa 14 ngày từ ngày 22/4 để đối phó trước sự lây lan của dịch bệnh.
Bình An
-
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Văn kiện trình Đại hội XIV có tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
-
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
-
Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương


