Philippines đề nghị LHQ bảo vệ thủy thủ sau vụ tàu cá bị đâm ở Biển Đông
![]() |
Ngư dân Philippines lên tàu hải quân để về bờ hôm 14/6 sau khi được tàu Việt Nam giải cứu. Ảnh: AP. |
Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin hôm nay cho biết đã ủy quyền cho đại sứ quán Philippines tại London gửi "thỉnh nguyện thư" lên Liên Hợp Quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), đề nghị ưu tiên bảo vệ mạng sống thủy thủ trên biển sau vụ 22 ngư dân trên tàu cá nước này suýt chết vì bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên Biển Đông.
Ông cho biết chính phủ Philippines đã gửi công văn lên IMO, cho biết thuyền viên tàu cá Philippines bị "bỏ rơi tàn nhẫn" sau vụ va chạm và suýt mất mạng nếu không được tàu cá Việt Nam hỗ trợ. Manila cũng đã gửi công hàm ngoại giao phản đối tới Bắc Kinh sau sự việc.
Quyền chánh án Tòa án Tối cao Philippines tin rằng tàu dân quân Trung Quốc có khả năng đứng sau vụ đâm tàu Philippines ở gần bãi Cỏ Rong thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hôm 9/6. Đại sứ quán Trung Quốc xác nhận tàu nước này đã đâm chìm tàu cá Philippines, nhưng giải thích rằng đây chỉ là tai nạn khi tàu Trung Quốc chạy trốn khỏi nhiều tàu Philippines đang tìm cách bao vây.
Tuy nhiên, thuyền trưởng tàu cá Philippines khẳng định tàu Trung Quốc cố ý tấn công và họ chỉ may mắn sống sót khi có tàu cá Việt Nam giúp đỡ. Hải quân Philippines cũng bác bỏ lời giải thích của đại sứ quán Trung Quốc, cho biết không có tàu Philippines nào khác ở hiện trường khi vụ va chạm xảy ra.
Vấn đề Biển Đông đang sôi sục ở Manila khi các chính trị gia Philippines thuộc cả hai phe cầm quyền lẫn đối lập đang yêu cầu Trung Quốc phải đưa ra câu trả lời về vụ va chạm và trừng phạt các thuyền viên tàu Trung Quốc.
Theo VNE
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Giới lọc dầu Trung Quốc thận trọng trước căng thẳng Iran – Israel
-
Trung Quốc tăng xuất khẩu than do cung vượt cầu
-
Trung Quốc tiến gần đến vai trò cường quốc xuất khẩu năng lượng
-
IEA: Nhu cầu dầu của Trung Quốc có thể đạt đỉnh sớm hơn dự báo
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước