Phát hiện vụ vận chuyển 200.000 USD giả từ Trung Quốc vào Việt Nam

19:00 | 19/11/2014

1,111 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 17/11, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy (Đội 5), Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Lạng Sơn thu giữ 200.000 USD giả được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn).

Lạng Sơn: Bắt kẻ vận chuyển 200.000 USD giả

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 17/11, khi Phạm Hồng Vinh và Bế Ngọc Hoàng (cùng ở thị trấn Đồng Đăng) vận chuyển 20 cọc tiền Đô la Mỹ (USD) từ Trung Quốc về Việt Nam  đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Địa điểm bắt giữ các đối tượng này là khu vực đường tàu thuộc thị trấn Đồng Đăng, huyên Cao Lộc, Lạng Sơn.

Khai nhận với cơ quan chức năng, Bế Văn Hoàng thừa nhận vận chuyển 200.000 USD giả từ Trung Quốc về Việt Nam với mức phí 4 triệu đồng. Sau khi giao tiền cho khách, Hoàng sẽ nhận được thêm 30 triệu đồng tiền phí.

Tiếp tục điều tra, cơ quan chức năng bắt giữ Đoàn Văn Hùng (ở thị trấn Đồng Đăng), Hùng là người chở Hoàng mang USD giả đi giao cho khách. Sau khi xong việc, Hoàng sẽ được trả 2 triệu đồng.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

>> Lạng Sơn: Bắt đối tượng vận chuyển 4 kg ma túy đã

>> Bắt giữ "người đẹp ma túy" và 13 bánh hêrôin

>> Nam Định: Phá đường dây ma túy lớn

>> Thủ đoạn giấu ma túy của tội phạm Việt tại Séc

Xuân Hinh