Phát hiện quả bom nặng hơn 200kg ở Phú Thọ

09:34 | 16/01/2016

4,489 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ xác nhận việc phát hiện quả bom ở xã Chí Đám.
phat hien qua bom nang 2 ta o phu tho
Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu, quả bom được lực lượng dân quân tự vệ huyện Đoan Hùng phát hiện tại khu vực bờ hữu sông Lô (thôn Đầu Mầu, xã Chí Đám) ngày 15/1.

Theo đó, quả bom có trọng lượng khoảng 250 kg, chiều dài khoảng 2m, đường kính 40cm. Nhận định ban đầu đây là quả bom do Mỹ sản xuất, ném xuống địa bàn này vào năm 1971.

Ngay sau khi phát hiện quả bom, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đoan Hùng đã xin chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ phá hủy quả bom, đảm bảo an toàn cho người dân.

Sáng 16/1, trao đổi nhanh qua điện thoại với PetroTimes, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch huyện Đoan Hùng xác nhận việc phát hiện quả bom tại xã Chí Đám. Tuy nhiên, về việc phá hủy quả bom, ông Bình cho biết chưa nắm được kết quả.

Theo tin tức trên báo chí, quả bom đã được đưa vào khu vực núi Đẫu, xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng hủy nổ ngay trong ngày 15/1.

phat hien qua bom nang 2 ta o phu tho Trao nhà 'Nghĩa tình đồng đội' tại Phú Thọ
phat hien qua bom nang 2 ta o phu tho Phú Thọ: Ngồi trong tiệm cắt tóc vẫn bị xe tải tông
phat hien qua bom nang 2 ta o phu tho Phú Thọ: Xe khách đấu đầu xe tải ở Đoan Hùng
phat hien qua bom nang 2 ta o phu tho Sự thật thông tin 'bắt trẻ em' ở Thanh Thủy

Xuân Hinh