Phát hiện lò chế biến da trâu bò, mỡ bẩn ở Hà Nội
![]() |
| Số da trâu bò bẩn tại cơ sở Hoàng Phú |
Ngày 16/12, Đội quản lý thị trường số 6, phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường, Tổ Kiểm tra tuyến, Đội Cảnh sát kinh tế môi trường huyện Thanh Trì kiểm tra Cơ sở kinh doanh da Hoàng Phú ở xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì do ông Kim Văn Tuyến (SN 1968) làm chủ.
Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hai xe tải đang trả hàng tại cơ sở chở 300 tấm da trâu, da bò.
Lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Kẹp chì không phù hợp, giấy kiểm dịch hết hạn từ tháng 10/2015.
Một lái xe cho biết, vận chuyển thuê số hàng này từ Thừa Thiên Huế ra Hà Nội với giá 6,5 triệu đồng.
Trên chiếc xe ô tô thứ hai, cơ quan chức năng phát hiện xác định là mỡ động vật bán cho cơ sở Hoàng Phú. Lái xe xuất trình giấy tờ kiểm dịch đã hết hạn từ tháng 10/2015.
Tại cơ sở của ông Tuyến, hiện có khoảng 60 – 70 tấn da trâu, da bò. Lực lượng chức năng đang yêu cầu ông Tuyến xuất trình hóa đơn chứng từ số hàng tồn trong kho.
Cơ quan chức năng cũng phát hiện một lượng lớn mỡ bẩn đã được chế biến. Chủ Cơ sở kinh doanh da Hoàng Phú khai rằng đây là phụ phẩm từ da trâu, da bò được cơ sở lấy ra làm thức ăn cho cá, nhưng do ao cá mới thu hoạch hết nên không biết làm gì.
Trước tình trạng mỡ bẩn đang hoành hành, cơ quan chức năng nhận định có thể số mỡ này sẽ được chia nhỏ vào những chai 5 lít và bán ra thị trường.
Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Hoàng Phương
-
Thực phẩm "bẩn" - Hiểm họa "ẩn mình" trong bữa ăn hằng ngày
-
Ma trận hàng giả: Rủi ro rình rập, thương mại điện tử thành nơi "ẩn nấp"
-
Lòng xe điếu - Từ đặc sản hiếm thành cơn sốt mạng xã hội
-
Tổng cục QLTT kiểm soát chặt chất lượng hàng hóa từ Tết Trung thu đến hết năm 2024
-
Rủi ro tiềm ẩn từ đồ ăn vặt bán trước cổng trường
-
Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai ở miền Trung
-
Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ: Bảo vệ quyền báo chí và thúc đẩy chuyển đổi số
-
Quân đội, công an "làm hết mình, chưa hẹn ngày rút quân" giúp dân vùng lũ
-
Tập trung khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ
-
Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ


