Phát hiện cơ sở bán 6.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc
Một ngày trước, Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) phối hợp Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT Hà Nội) kiểm tra cơ sở kinh doanh tại ngách 11 hẻm 5 ngõ 290 Kim Mã (quận Ba Đình). Tại đây, lực lượng liên ngành phát hiện cơ sở đang tích trữ và bán lượng lớn khẩu trang y tế và dung dịch rửa tay.
Chủ cơ sở là bà Lương Thị Hải Yến không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng.
![]() |
Phát hiện cơ sở bán 6.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc |
Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở cho biết, ngày 1/2 họ nhập khoảng 6.000 khẩu trang 3D Mask từ một người không quen biết với giá 5.600 đồng/chiếc. Trên bao bì sản phẩm có ghi địa chỉ sản xuất tại huyện Bình Chánh, TP HCM.
Sau khi nhận được hàng, cơ sở này thực hiện việc đóng gói, mỗi gói 10 chiếc để bán buôn với giá 65.000 đồng/túi và bán lẻ với giá 70.000 đồng/túi. Ở thời điểm bị phát hiện, cơ sở này đã bán được gần 3.000 chiếc khẩu trang.
Đại diện Đội QLTT số 1 cho biết, sẽ xử lý nghiêm về hành vi này bởi nó liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng. Đồng thời làm gương cho nhiều người bán hàng khác về việc mua hàng không rõ xuất xứ sau đó bán lại cho người dân.
Ngay sau thời điểm kiểm tra, Tổ công tác đã tịch thu toàn bộ lô hàng để điều tra làm rõ về các dấu hiệu sản phẩm bị làm giả.
Xuân Hinh
-
27 công an là F1 vì từng đưa tội phạm vào Bệnh viện Nhiệt đới xét nghiệm
-
Hà Nội: Khuyến cáo người dân chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết
-
Forbes: Dệt may Việt Nam "đánh bại" Covid-19 nhờ khẩu trang
-
Thị trường thiết bị chống dịch Covid-19 ổn định trong 3 ngày Tết
-
Đi du xuân không đeo khẩu trang, 30 thanh niên bị xử phạt
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025
-
Thủ tướng: Chúng ta đang nắm trong tay trách nhiệm và sứ mệnh vẻ vang trước mối đe dọa lớn nhất với hành tinh
-
Doanh nghiệp nhà nước nộp gần 400 nghìn tỷ đồng vào ngân sách năm 2024, đẩy mạnh chuyển đổi số