Pháp tăng cường đầu tư vào điện mặt trời ở Trung Quốc
EDF Renewables thực hiện khoản đầu tư này thông qua liên doanh với Tập đoàn Asia Clean Capital (ACC). Một tuyên bố của EDF Renewables cho biết, nhưng không tiết lộ chi tiết về số tiền đầu tư.
![]() |
Cụ thể, EDF Renewables mua lại 17 công trình lắp đặt năng lượng mặt trời trên mái nhà có công suất tích lũy là 77,1 megawatt đỉnh (MWp), công suất điện tối đa, của ACC. Những dự án này được đưa vào vận hành từ năm 2017 đến 2018. Các dự án này đều đã có hợp đồng mua điện.
EDF Renouvelables hiện có hơn 413 megawatt (MW) năng lượng gió và mặt trời đang được xây dựng hoặc vận hành tại Trung Quốc. Một phần công suất này (100 MWp) được vận hành với ACC, đã ký kết hợp tác với EDF Renewable vào năm 2018 để tạo và vận hành một danh mục chung các dự án năng lượng mặt trời trên mái nhà, dành cho các doanh nghiệp.
Việc mua lại này là một phần của "chiến lược CAP 2030" của EDF, nhằm mục đích tăng gấp đôi công suất tái tạo trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến 2030, ở Pháp và nước ngoài, lên 50 GW.
EDF đã có mặt tại Trung Quốc trong hơn 30 năm qua ở nhiều phân khúc thị trường khác nhau, bao gồm năng lượng hạt nhân, năng lượng tái tạo và dịch vụ năng lượng.
Th.Long
AFP
-
Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu lĩnh vực điện gió ngoài khơi
-
Vì sao xung đột Mỹ - Iran không khiến giá dầu cao như dự đoán?
-
Bài 4: Doanh nghiệp nào sẽ dẫn dắt cuộc chơi năng lượng mới?
-
[VIDEO] Bộ Công Thương: Chủ động 3 kịch bản, đảm bảo cung ứng điện năm 2026
-
Bài 3: Từ nguồn điện xanh đến động lực tăng trưởng mới
-
Vì sao xung đột Mỹ - Iran không khiến giá dầu cao như dự đoán?
-
E10 và bài toán tài chính cho ngành nhiên liệu sinh học
-
Hợp tác Đan Mạch - Việt Nam mở rộng nguồn cung nhiên liệu sinh học nội địa
-
Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, E10 giảm xuống 20.750 đồng/lít
-
Nhiên liệu sinh học hướng tới 4 mục tiêu chiến lược của Việt Nam

