Pháp: Đảng cực hữu thách thức tính khả thi của luật đẩy nhanh năng lượng tái tạo
![]() |
Trong một thông cáo báo chí, Đảng cực hữu cảnh báo rằng “hoạt động xây dựng công trình điện gió và mặt trời” sẽ “tạo ra sự thiên vị cho dòng năng lượng không liên tục này”. Trong bức thư trình lên Hội đồng Hiến pháp, Đảng RN tin rằng luật này sẽ “phá vỡ sự bình đẳng” giữa các nhà sản xuất năng lượng tái tạo và các công ty năng lượng khác.
Mặt khác, RN ủng hộ thực hiện một cơ chế điều chỉnh biểu giá nhằm hỗ trợ những dự án năng lượng tái tạo tại những khu vực có điều kiện khí tượng kém thuận lợi hơn. Đảng cũng ủng hộ thành lập “một quỹ bảo lãnh nhằm bù đắp một phần tổn thất tài chính phát sinh từ quyết định hủy bỏ dự án vì môi trường”.
Các đại biểu của Đảng RN cũng công kích quyết định công nhận “tính cần thiết bắt buộc không thể thay thế” (IROPI) cho một vài dự án năng lượng tái tạo - một biện pháp nhằm hạn chế tranh chấp. Trong mắt họ, điều này “sẽ tạo nên một lợi thế phi lý cho các nhà điều hành năng lượng khi thực hiện tranh chấp pháp lý”.
Đảng của bà Marine Le Pen - Thành viên Hạ viện Pháp cũng đã không công nhận vài điều khoản trong dự luật, nhất là về việc lắp đạt những turbine gió “phiền toái”. Tương tự, ông Pierre Meurin - một thành viên khác của Hạ viện, cũng cho rằng turbine sẽ “phá hoại cảnh quan, gây nhức đầu nhức mắt”.
Sự kiện lên tiếng với Hội đồng Hiến pháp đã làm đình chỉ tiến trình ban hành luật. Hội đồng có một tháng để đưa ra quyết định.
Ngọc Duyên
AFP
-
Tập đoàn Hoa Điện Trung Quốc muốn mở rộng đầu tư năng lượng tái tạo tại Việt Nam
-
BP tiếp tục cắt giảm chi phí và thu hẹp quy mô đầu tư năng lượng tái tạo
-
10 giải pháp, nguồn lực thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh
-
Quy hoạch điện VIII điều chỉnh: Phát triển tối đa các nguồn điện từ năng lượng tái tạo
-
Cần cơ chế hậu kiểm đủ mạnh để phát triển bền vững kinh tế tư nhân
-
[VIDEO] Đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng của cả nước
-
Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng phòng học STEM cho Trường THPT Kim Liên, Nghệ An
-
Việt Nam đang từng bước làm chủ và phát triển ngành công nghiệp hạt nhân
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy phát triển bền vững